Mất mạng vì can vợ chồng anh chị đánh nhau

ANTĐ - Một người đàn ông Ấn Độ đã bỏ trốn, sau khi giết chết em vợ và khiến 3 người khác bị thương trong lúc cãi nhau với vợ.

Sự việc xảy ra tại làng Makra, thuộc quận Sonebhadra, Ấn Độ tối hôm 18/9.

Lúc đó, Samay Lal (32 tuổi) đang ở với gia đình nhà vợ được khoảng 10 ngày. Tối hôm 18/9, Samay đã đánh vợ là Mamta, trong lúc hai người cãi vã.

Các em của Mamta là Shubhangi, Jiji và Savita đã lao vào can để cứu chị gái. Tuy nhiên, trong lúc mất bình tĩnh Samay đã dùng rìu tấn công vợ và 3 người em của vợ.

Cả 4 người đều bị thương nghiêm trọng và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nặng nên Savita đã tử vong trước khi đến viện.

Trong khi đó Shubhangi được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, còn Jiji và Mamta đã qua cơn nguy kịch và tình trạng đã ổn định.

Hiện cảnh sát đang truy tìm tung tích Samay và điều tra làm rõ vụ việc.