Mang tiền đi mua đất, hai mẹ con bị phát hiện tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát tỉnh Quezon, phía bắc Philippines, đang điều tra cái chết của một cô gái Nhật Bản và mẹ người Philippines của cô. Truyền thông địa phương đưa tin dì ruột của cô gái Nhật đã thừa nhận giết hại hai người.
Bà Lorry Litada và con gái Mai Motegi

Bà Lorry Litada và con gái Mai Motegi

Cảnh sát cho biết, thi thể của cô Mai Motegi, công dân Nhật Bản 26 tuổi và bà Lorry Litada, quốc tịch Philippines 54 tuổi, được phát hiện bị chôn ở sân sau của một ngôi nhà.

Các nhà điều tra cho biết, cả hai người này sống ở Nhật Bản nhưng được thông báo mất tích trong chuyến thăm Philippines vào tháng trước. Cảnh sát sau đó đã tiến hành hoạt động tìm kiếm và phát hiện cả hai bị chôn trong khuôn viên ngôi nhà thuộc sở hữu của em gái bà Litada.

Theo cảnh sát, em gái bà Litada có thể liên quan đến vụ việc. Hôm 16-3, bà này đã tự sát bất thành và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Ngày 17-3, truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết người dì đã thú nhận với cảnh sát là mình và hai người nữa bao gồm chồng, đã đánh đập và đâm chết cô Mai Motegi và bà Lorry Litada.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra do vẫn chưa rõ tung tích người chồng.

Theo thông tin từ cảnh sát, hai mẹ con bà Lorry Litada mang theo 5 triệu peso Philippines (khoảng 90.000 USD) tiền mặt để mua đất, nhưng số tiền này đã biến mất. Cảnh sát nghi ngờ có mâu thuẫn tài chính giữa hai nạn nhân và vợ chồng người dì.