Malaysia: Giải cứu 21 “nô lệ tình dục”

ANTĐ - Cảnh sát Malaysia ngày18-10 cho biết đã giải cứu 21 phụ nữ người Uganda bị ép làm nô lệ tình dục, phá vỡ đường dây mại dâm được cho là quy mô lớn đầu tiên liên quan đến các nạn nhân châu Phi.

Cục Điều tra tội phạm liên bang Malaysia cho biết trong một thông cáo rằng cảnh sát đã giải thoát những phụ nữ trên hôm 14-10 tại 4 căn hộ của một tòa nhà chung cư ngoại ô Thủ đô Kuala Lumpur. Những người phụ nữ này độ tuổi từ 19 đến 42, bị dụ dỗ đến Malaysia để làm giúp việc tại các gia đình hoặc khách sạn nhưng thay vào đó, họ bị ép làm gái bán dâm để trả số tiền 7.000 USD cho chi phí đi lại từ quê hương sang Malaysia.

Các nạn nhân bị đe dọa cả thể chất lẫn tinh thần nếu bỏ trốn hoặc báo nhà chức trách. Cục Điều tra tội phạm liên bang Malaysia cũng cho biết các nạn nhân đều được đưa từ Uganda đến Malaysia qua Trung Quốc. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem tổ chức mại dâm này hoạt động trong vòng bao lâu rồi để đưa ra hình phạt thích đáng đối với những kẻ liên quan. Được biết, tội buôn người trái phép tại Malaysia có hình phạt lên tới 15 năm tù giam.