Lục quân Đức mạnh nhất châu Âu sau khi thay thế xe tăng Leopard bằng KF51 Panther

ANTD.VN - Xe tăng KF51 Panther được nhận xét sẽ mang lại sức sống mới cho Lục quân Đức vốn đang dựa vào những chiếc Leopard 2 ra đời từ Chiến tranh Lạnh.

Xe tăng KF51 Panther đã được Lục quân Đức lựa chọn như sự thay thế xứng đáng cho nền tảng Leopard 2 bị xem là hết tiềm năng hiện đại hóa và khó lòng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tác chiến hiện đại.

Tại triển lãm thương mại công nghiệp quân sự lớn nhất thế giới mang tên Eurosatory, được tổ chức vào tháng 6 năm 2022 tại Paris, Đức đã trưng bày xe tăng chiến đấu chủ lực KF51 Panther và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Đây là một phương tiện bọc thép có trọng lượng “chỉ 59 tấn”, nhà phát triển nhấn mạnh vào tính cơ động và kế thừa thành tựu từ Leopard 2, chiếc KF51 Panther có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 500 km và đạt vận tốc lớn nhất 70 km/h.

Nhà sản xuất hy vọng sẽ tạo ra một “phương tiện thay đổi cuộc chơi cho chiến trường tương lai” nhờ các tiêu chuẩn mới trong mọi lĩnh vực: sát thương, bảo vệ, trí thông minh nhân tạo, kết nối và tính cơ động”.

Đại diện Tập đoàn Rheinmetall mới đây đã cung cấp thông tin chi tiết mới về chiếc MBT này, nó hiện đang trải qua chương trình thử nghiệm toàn diện để xác nhận các tính năng thiết kế.

Phó chủ tịch Rheinmetall - ông Alexander Kurth giải thích công ty đã xây dựng lại hoàn toàn khái niệm xe tăng chiến đấu chủ lực trong thiết kế KF51, phương tiện này sẽ vượt xa những xe tăng hiện tại (Leopard) vốn dựa trên công nghệ của thập niên 1980.

KF51 Panther có vũ khí mới mạnh hơn hẳn pháo nòng trơn 120 mm của xe tăng hiện tại, vốn đã đạt đến giới hạn và không còn sức sát thương trước khả năng bảo vệ ngày càng tăng của các loại xe tăng mới mà Nga đang phát triển.

Do vậy KF51 Panther được tích hợp pháo nòng trơn 130 mm cải tiến, cùng với hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động. Rheinmetall ước tính loại vũ khí này hiệu quả hơn 50% so với pháo 120 mm hiện tại.

Hệ thống phòng thủ của xe tăng cũng được nâng cấp, đặc biệt là khả năng mang theo máy bay không người lái cảm tử triển khai từ ống phóng phía sau tháp pháo.

Vũ khí này đã được chứng minh là có khả năng phá hủy các phương tiện bọc thép hay tiêu hao đáng kể nhân lực đối phương, bằng chứng là cuộc xung đột Ukraine hay Karabakh.

Tạo mạng chiến trường để phân phối tất cả thông tin và dữ liệu có sẵn cũng rất quan trọng thông qua những phát triển như trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Kurth tiết lộ rằng xe tăng mới đã trải qua một số sửa đổi căn cứ vào diễn biến trên chiến trường Ukraine, mặc dù quá trình phát triển chỉ bắt đầu vào năm 2016.

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rheinmetall cũng nhấn mạnh việc sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ sẽ giúp tăng đáng kể khả năng trinh sát cho phương tiện, từ đó nâng cao nhận thức tình huống cho kíp chiến đấu.

Giống như những "người tiền nhiệm" Leopard 2, xe tăng chiến đấu chủ lực KF51 Panther thế hệ mới vẫn sử dụng cùng một khung gầm, hệ thống cung cấp điện và một số thành phần của xe tăng cũ.

Chiếc MBT này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 40 km/h trong 8 giây, leo được dốc 60% và đi trên mặt nghiêng 30%, ngoài ra còn có thể vượt qua hào rộng 2,5 mét, bậc thang cao 1,1 mét và nước sâu 1,2 mét mà không cần chuẩn bị trước.

Kíp lái được hỗ trợ bởi màn hình chính 23 inch, cung cấp chế độ xem toàn cảnh nhờ camera trước có góc xoay 360º, bên cạnh đó là kính ngắm toàn cảnh của trưởng xe và kính ngắm của pháo thủ.

Trên xe tăng còn có hai màn hình 10 inch khác để cung cấp chế độ xem đầy đủ hơn và dùng làm phương án thay thế trong trường hợp màn hình chính bị hỏng, các thành viên kíp xe có thể nhanh chóng thay thế vị trí của nhau do việc điều khiển được tự động hóa sâu.

Nhà sản xuất ước tính thị trường sẽ có nhu cầu từ 500 đến 800 xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới vào năm 2035 và từ 5.000 đến 8.000 chiếc sau đó, đây rõ ràng là viễn cảnh rất tươi sáng.