Lực lượng Công an trắng đêm đắp đê tả Bùi ở Chương Mỹ

ANTD.VN -Đêm 30-7, mực nước sông Bùi đoạn qua huyện Chương Mỹ đã lên tới 7,5m. Trước hình hình khẩn cấp đó, gần 100 cán bộ, chiến sĩ CAH Chương Mỹ cùng các học viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã trắng đêm tiếp tục gia cố để chống tràn đê tả sông Bùi.

Với phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện Chương Mỹ đã huy động toàn bộ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia chống tràn đê trong đêm 30-7

 Gần 100 cán bộ, chiến sĩ CAH Chương Mỹ cùng các học viên đến từ Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang hỗ trợ địa phương, tiếp tục gia cố, dựng các bao tải cát để chống tràn đê

Để triển khai công tác hộ đê, tất cả các lực lượng 100% ứng trực sẵn sàng đối phó với mọi tình huống

Những điểm đê xung yếu được chỉ đạo gia cố kịp thời

Các bao cát liên tục được lực lượng công an vận chuyển đắp tường đê lên cao

CAH Chương Mỹ phối hợp cùng các học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang tiếp tục giám sát chặt chẽ những điểm đê cần bổ sung bao cát

Trong đêm tối các chiến sĩ không quản mệt mỏi vẫn quyết tâm hộ đê

Mờ sáng, nhiều người dân đứng trên cầu quan sát các lực lượng tham gia hộ đê

 Trong chiều ngày 30-7, theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNN đã xuất 10.000 bao tải cho địa phương để kè bờ tả sông Bùi 

Phút nghỉ ngơi chốc lát của các chiến sĩ trong đêm

Hiện các lực lượng liên tục dùng xuồng tuần tra các điểm đê xung yếu để khắc phục kịp thời tránh xảy ra thiệt hại 

Đến 7h30 sáng nay, 31-7, thông tin nhanh về tình hình nước trên sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ, đại diện UBND huyện cho biết, hiện nước trên sông Bùi đã bắt đầu rút nhưng chậm