Lứa Công Phượng 'khát' danh hiệu cùng HAGL

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sớm được đôn lên đá V-League nhưng 7 mùa giải trôi qua, lứa Công Phượng, Văn Toàn... vẫn chưa có bất cứ danh hiệu nào cùng HAGL.

Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh... là trụ cột của HAGL trong 7 mùa giải vừa qua, kể từ khi họ được bầu Đức tin tưởng đôn lên đá đội 1 ở V-League 2015, khi mới mười chín, đôi mươi.

Đây là "thế hệ vàng" của HAGL, những người được trưởng thành từ công nghệ đào tạo trẻ của CLB trứ danh nước Anh - Arsenal. Đa số họ là trụ cột U23, đội tuyển quốc gia những năm qua.

Lứa Công Phượng, Văn Toàn... chưa có danh hiệu nào sau nhiều năm cống hiến cho HAGL

Lứa Công Phượng, Văn Toàn... chưa có danh hiệu nào sau nhiều năm cống hiến cho HAGL

Thế nhưng, khi nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hoàng Đức... đã ít nhất một lần chạm tay vào cúp vô địch V-League, thậm chí bội thực danh hiệu như nhóm cầu thủ Hà Nội FC, thì lứa Công Phượng vẫn mòn mỏi đi tìm danh hiệu đầu tiên.

Từ sau cú đúp vô địch 2003, 2004, HAGL dường như chỉ còn dự V-League "cho có", chứ không còn máu mê danh hiệu như thời bầu Đức mới làm bóng đá.

Kể từ khi đôn lứa Công Phượng lên đội 1, HAGL chưa có danh hiệu nào, thậm chí là tp 5 chung cuộc. Họ lần lượt xếp hạng 13 mùa 2015, hạng 12 mùa 2016, hạng 10 mùa 2017 và 2018, hạng 8 mùa 2019, hạng 7 mùa 2020.

Mùa 2021, HAGL chơi đầy thăng hoa, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng và được đánh giá ứng viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng giải đấu buộc phải huỷ giữa chừng vì Covid-19. Xếp nhất sau 12 vòng đấu, HAGL chỉ là "vua không ngai".

Với Công Phượng cùng nhiều đồng đội, mùa 2022 có ý nghĩa đặc biệt khi họ sẽ kết thúc hợp đồng với HAGL khi mùa giải khép lại và trở thành cầu thủ tự do, có thể tìm bến đỗ mới.

Trong chia sẻ mới đây, Văn Toàn úp mở việc "một vài người sẽ rời HAGL". Đó là nguyện vọng chính đáng, khi mà các cầu thủ - với năng lực và thương hiệu sẵn có - xứng đáng nhận đãi ngộ cao hơn, đặc biệt là tìm đến các đội bóng tham vọng hơn, giải "cơn khát" danh hiệu.

Thế nhưng, có lẽ tất cả đều khó tránh khỏi nuối tiếc nếu dứt áo ra đi mà không có danh hiệu nào cùng đội bóng gắn bó từ thời thơ ấu.

Giấc mơ vô địch V-League có lẽ vẫn là xa vời với HAGL ở mùa 2022 này, nhưng trước mắt Công Phượng, Văn Toàn... là bán kết Cúp quốc gia, nơi họ chỉ còn cách danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp tối thiểu một trận thắng.

Như Văn Toàn bộc bạch, do đây là năm cuối của một vài cầu thủ ở HAGL nên tất cả đều tự nhủ sẽ cố gắng từ giờ đến cuối mùa giải đá sao cho thật tốt. Quyết tâm đó chắc chắn giúp họ mạnh mẽ hơn khi đối đầu các đối thủ mạnh ở cuộc đua danh hiệu Cúp quốc gia năm nay.