Lừa bạn gái mới quen trên mạng đi mua sắm rồi chiếm đoạt xe máy

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Tuấn, 28 tuổi, quê ở xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và  trộm cắp tài sản. Tuấn từng lừa bạn gái mới quen trên mạng đi mua sắm đồ rồi chiếm đoạt xe máy của nạn nhân.

Trước đó vào ngày 1-9, anh Nguyễn Văn Bình, 28 tuổi, chủ cửa hàng sửa chữa xe máy tại 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, đến Công an quận Thanh Xuân trình báo về việc trước đó khoảng 1 tuần, anh Bình có nhận 1 thanh niên tự giới thiệu là Lê Văn Tuấn, 30 tuổi, quê ở Tuyên Quang, vào làm thợ thử việc sửa chữa xe máy cho cửa hàng.

Khi anh Bình hỏi CMT nhân dân thì Tuấn trả lời “em để quên ở quê, anh cứ cho làm thử mấy hôm rồi em về quê lấy”. Sau khi kiểm tra tay nghề, thấy Tuấn khá thạo việc nên anh Bình đồng ý cho Tuấn thử việc.

Lừa bạn gái mới quen trên mạng đi mua sắm rồi chiếm đoạt xe máy ảnh 1
Trần Văn Tuấn bị cơ quan Công an bắt khẩn cấp

 Sáng 1-9, khi anh Bình không có mặt, ở cửa hàng chỉ có Tuấn và một nhân viên, Tuấn đã “lừa” nhân viên này đi mua thức ăn rồi lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave của anh Bình dùng cho nhân viên đi lại và 4 điện thoại di động của anh Bình và một số nhân viên trong cửa hàng đang sạc điện.

Sau khi vào cuộc điều tra, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân xác định thông tin các nhân Tuấn cung cấp cho anh Bình không chính xác. Cơ quan điều tra đã tập trung sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định nhân thân đối tượng là Trần Văn Tuấn, 28 tuổi, quê ở Ninh Bình. Đối tượng Tuấn đã bỏ quê đi từ lâu, không ai biết Tuấn đi đâu và làm gì.

Ngày 12-10, lực lượng điều tra phát hiện Tuấn đang lang thang thang ở KCN Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã bắt giữ khẩn cấp.

Lừa bạn gái mới quen trên mạng đi mua sắm rồi chiếm đoạt xe máy ảnh 2
Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an Tuấn đã thành khẩn khai nhận gây ra vụ án trên. Đấu tranh khai thác mở rộng, Tuấn còn khai đã gây ra một số vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn như xin việc tại các cơ sở kinh doanh, công trình xây dựng, sau đó mượn xe máy của chủ nhà hoặc nhân viên làm cùng rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Tuấn thường xuyên lên mạng xã hội, làm quen với các cô gái trẻ, nhẹ dạ để giả vờ yêu đương rồi lừa đưa bạn gái mới quen trên mạng đi mua sắm rồi chiếm đoạt xe máy.

Cụ thể vào ngày 12-9 vừa qua, Tuấn lên mạng xã hội Z, làm quen chị H., 27 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đang làm nhân viên bán hàng tại Hà Nội.

Sau khi thấy cô gái nảy sinh tình cảm với mình, Tuấn ăn mặc bảnh bao tỏ ra ga lăng, dẫn bạn gái đi mua sắm quần áo và mỹ phẩm. Nhưng, trước khi đi, Tuấn nói dối xe máy bị hỏng và bảo chị H. đi xe máy đến đón. Sau đó Tuấn là người cầm lái đưa chị H. đi mua sắm. Khi chị H. đang mải mua xem đồ trong cửa hàng, Tuấn lẻn ra ngoài, lấy xe máy của chị H. phóng đi, không quay trở lại.

Hiện vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng.