TP.HCM:

Lời nói thiếu tế nhị, nhân viên giao hàng giết đầu bếp quán ăn

ANTĐ - Chỉ vì câu nói thiếu tế nhị và sự hằn học không đáng có của người đầu bếp, Vũ Trần Huyền Linh lấy dao quay trở lại quán ăn và gây nên trọng án.

Ngày 4/10, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Trần Huyền Linh (SN 1986, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Bản án sơ thẩm được giữ nguyên nhưng Vũ Trần Huyền Linh
vẫn buồn bã ra xe về trại khi trót chôn vùi tuổi xuân trong tù tội.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10h45 sáng 3/6/2011, Linh chạy xe máy đi thẳng vào sân nhà hàng Nhật Linh (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) để giao nước rửa chén (bát). Chướng mắt trước việc chạy xe của Linh, Nguyễn Văn Lập Em (SN 1983, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM – là đầu bấp nhà hàng) lên tiếng chửi mắng. Sau khi xong việc, Linh gặp Em và hỏi “Sao nặng lời với nhau như vậy?” thì Em giơ con dao thái thịt lên dọa “Mày muốn nói gì?” nên Linh bỏ chạy.

Về đến nhà, Linh lấy dao rồi trở lại quán gặp Em để nói chuyện phải trái. Thấy Em đang ngồi trong nhà hàng, Linh cầm dao xăm xăm bước tới khiến Em hốt hoảng bỏ chạy. Linh rượt theo. Lấy được ống sắt ở gần bếp, Em cùng 2 đồng nghiệp đuổi đánh lại Linh.

Linh tháo chạy ra khỏi quán được một đoạn thì bị nhóm của Em rượt kịp và đánh tới tấp khiến con dao trên tay Linh bị gãy lưỡi. Trong lúc Linh cúi xuống nhặt lưỡi dao thì Em tiếp tục dùng tuýp sắt đánh vào cằm Linh. Tức giận, Linh cầm lưỡi dao vừa nhặt, đâm một nhát vào sườn trái của Em rồi bỏ chạy. Bị sốc mất máu cấp do vết thương xuyên phổi, thủng tim, Em đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Tối cùng ngày, Linh đến công an quận Tân Bình đầu thú. Theo kết quả giám định pháp y, với những thương tích trên người, Linh bị thương tật 8% vĩnh viễn.

Ngày 28/6/2012, trong phiên toà sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của Vũ Trần Huyền Linh là đặc biệt nghiêm trọng khi đã tước đoạt mạng sống người khác trái pháp luật, tuy nhiên bị hại cũng có 1 phần lỗi và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, gia đình có công Cách mạng, nhân thân tốt… TAND TPHCM đã tuyên phạt Vũ Trần Huyền Linh mức án 12 năm tù giam về tội “Giết người”.

Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm vừa tuyên chưa tương xứng mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Viện trưởng Viện KSND TPHCM đã kháng nghị tăng hình phạt với Vũ Trần Huyền Linh.

Với nhận định bản án sơ thẩm xử bị cáo phạm tội không mang tính côn đồ là đúng người đúng tội vì Linh mang dao đến nhà hàng nhưng chưa gây thiệt hại gì. Ngay sau đó, Linh bị nạn nhân Em cùng 2 nhân viên của quán đuổi đánh. Mặc dù đã đánh rớt lưỡi dao trên tay Linh nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục dùng tuýp sắt đánh bị cáo khiến bị cáo bị thương tật 8% vĩnh viễn. Những tình tiết này cho thấy bị cáo giết người có sự kích động do lỗi của nạn nhân.

Từ đó hội đồng xét xử quyết định bác kháng nghị của Viện KSND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Vũ Trần Huyền Linh mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.