Lời khai ban đầu của kẻ hiếp, giết trẻ em tại Sơn Tây

ANTĐ - Đối tượng đã mua ổi của một người bên đường rồi thủ luôn con dao của người bán, đi gây án.
Trưa 30-7, PV ANTĐ đã được tiếp cận trong thời gian ngắn với đối tượng Đặng Trần Hoài (SN 1986)- nghi can vụ án hiếp, giết trẻ em- tại công an thị xã Sơn Tây. Tại cơ quan công an, Đặng Trần Hoài khai đã ghé hàng ổi bên đường gần xã Cổ Đông, mua ổi. Sự toan tính của kẻ thủ ác lộ rõ khi lấy trộm con dao tại đây, mang đi gây án. 

Cũng theo lời khai của Đặng Trần Hoài, trước đó, sau khi đi ăn cỗ cưới ở Mỹ Đình xong, y đã không về nhà mà đi lang thang lên Sơn Tây. Khi đi đến địa phận thôn Triệu Đông, xã Cổ Đông vào khoảng 14h45 ngày 29-7,  ngang qua một cửa hàng chuyên bán và sửa bình thuốc trừ sâu y đã nhìn thấy bé gái và vờ vào hỏi mua hàng, sau đó giở trò đồi bại vô nhân tính và ra tay tàn độc sát hại trẻ em.