Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018

ANTD.VN - Đầu năm 2019, hàng trăm người đã thương vong trong vụ đánh bom nhà thờ Công giáo ở miền Nam Philippines. Trước đó, trong năm 2018, thế giới đã không ít lần phải chứng kiến hậu quả tang thương từ các vụ đánh bom đẫm máu kiểu này.

Ngày 27-1, hai quả bom đã phát nổ bên ngoài một nhà thờ Công giáo La Mã ở miền nam Philippines khiến ít nhất 21 người chết, hơn 100 người bị thương

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Oscar Albayalde cho hay quả bom đầu tiên phát nổ trong hoặc gần nhà thờ Jolo khi tại đây đang diễn ra lễ cầu nguyện

Quả bom thứ hai nổ bên ngoài nhà thờ trong lúc cơ quan chức năng đang phản ứng với vụ đầu tiên. Những người thiệt mạng bao gồm cả binh sĩ và dân thường

Binh sĩ trên xe bọc thép vây kín con đường chính dẫn tới nhà thờ, trong khi các phương tiện khác di chuyển thi thể nạn nhân và người bị thương tới bệnh viện. Một số người được sơ tán bằng máy bay tới thành phố Zamboanga gần đó

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm. Cảnh sát Philippines vẫn đang điều tra do ngờ rằng, vụ đánh bom “có bàn tay” của nhóm Abu Sayyaf, một nhóm phiến quân hoạt động mạnh ở Philippines thề trung thành với IS

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 28-1 đã tới thị sát nhà thờ Thiên chúa giáo ở thành phố Jolo, tỉnh Sulu, miền Nam Philippines, khu vực xảy ra vụ đánh bom

Trước đó, hơn 50 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết do một người đàn ông thực hiện ngay tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 20-11-2018

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết kẻ đánh bom đã kích nổ khi đứng trong hội trường đám cưới, nơi các giáo sĩ Hồi giáo đang tổ chức tưởng nhớ ngày sinh nhà tiên tri Mohammad

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani gọi vụ tấn công này là “tội ác chống lại đạo Hồi và nhân loại” và ông đã tuyên bố tổ chức quốc tang trong ngày 21-11-2018 để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công

Ít nhất 149 người đã thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương trong vụ đánh bom khủng bố ngày 13-7-2018 nhằm vào một cuộc vận động bầu cử ở tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Pakistan trong hơn 1 năm qua và IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, hơn 1.000 người đã tham gia sự kiện tại Mastung, tỉnh Baluchistan giáp biên giới Iran và Afghanistan

Baluchistan là địa bàn hoạt động của các phần tử Hồi giáo cực đoan liên kết với Taliban, Al-Qaeda và IS ở Iraq và Syria

Tại Indonesia, ba nhà thờ ở Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của nước này, bị đánh bom gần như đồng thời vào sáng 13-5-2018. Các vụ tấn công làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người bị thương

Vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ thứ 4 cũng tại Surabaya đã bị cảnh sát Indonesia chặn đứng

Nhà chức trách cho biết đây là vụ tấn công liên hoàn kết hợp cả đánh bom tự sát và đánh bom bằng xe tải

Cảnh sát cho biết, 6 hung thủ đánh bom tự sát 3 nhà thờ tại Surabaya là thành viên trong một gia đình trở về từ Syria có liên hệ với nhóm khủng bố thân IS

Cảnh sát xác định 2 người đứng đầu gia đình là Dita Priyanto, một nhân vật chỉ huy thuộc mạng lưới cực đoan địa phương Jamaah Ansharut Daulah (JAD), và vợ là Puji Kuswati

Nhóm JAD có liên hệ với tổ chức khủng bố IS, bị cho là đứng sau nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Indonesia những năm qua. Vụ tấn công liên hoàn hôm 13-5-2018 trở thành vụ việc đẫm máu nhất Indonesia kể từ năm 2009

Ngày 30-4-2018, hàng loạt vụ tấn công đã xảy ra tại nhiều nơi ở Afghanistan, làm gần 40 người chết, trong đó có nhiều nhà báo

Riêng tại thủ đô Kabul, hai vụ đánh bom liên tiếp đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em

Theo Reuters, ngành báo chí Afghanistan đã trải qua một trong những ngày đẫm máu và tồi tệ nhất kể từ năm 2001 khi 9 nhà báo đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liên tiếp ở thủ đô Kabul

Sau vụ đánh bom đầu tiên tại thủ đô Kabul, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Các nhà báo, phóng viên ảnh đã tập trung để đưa tin về vụ việc trước khi những kẻ tấn công tiếp tục thực hiện vụ đánh bom thứ 2 tại đây

Vụ tấn công khiến 7 phóng viên đã thiệt mạng ngay tại chỗ và hàng loạt nhà báo khác bị thương. Hai người sau đó đã không qua khỏi

Trong số những nhà báo thiệt mạng có nhiều người làm việc cho hãng thông tấn lớn như AFP, Reuters và các hãng tin địa phương. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm đứng sau hai vụ tấn công này