Lộ diện người thay Quang Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi Quang Hải chính thức không dự SEA Games 31, HLV Park Hang-seo được cho là đã chọn xong người đeo băng đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam ở kỳ Đại hội diễn ra trên sân nhà.

Ở SEA Games 30 trên đất Philippines năm 2019, Quang Hải được chọn đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam. Anh và đồng đội đã trải qua một kỳ Đại hội thành công, khi giành tấm HCV lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Lý Công Hoàng Anh (phải) là đội trưởng U23 Việt Nam thay vì Đỗ Hùng Dũng

Lý Công Hoàng Anh (phải) là đội trưởng U23 Việt Nam thay vì Đỗ Hùng Dũng

Đến SEA Games 31, do vướng bận việc đàm phán ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải không thể tiếp tục cùng đội U23 bảo vệ tấm HCV, dù từng nằm trong tầm ngắm của HLV Park Hang-seo cho 1 trong 3 vị trí cầu thủ quá tuổi bổ sung cho đội U23+3.

Chính vì thế, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải chọn lại thủ quân cho chiến dịch sắp tới. Được biết, cầu thủ này không phải 1 trong 3 thành viên ĐTQG được tăng cường (Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức), mà là một tiền vệ chưa đầy 23 tuổi.

Không ai khác, đó là Lý Công Hoàng Anh, cầu thủ được coi là toàn diện nhất ở tuyến giữa của U23 Việt Nam lúc này. Tiền vệ của Bình Định sẽ bắt đầu đảm nhận vai trò thủ quân U23 Việt Nam ở 2 trận giao hữu gặp U20 Hàn Quốc vào ngày 19-4 tại Phú Thọ và ngày 22-4 tại Hà Nội. Ngoài Hoàng Anh, thành phần ban cán sự ĐT U23 còn có hai đội phó là Hùng Dũng và Tiến Linh.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh đảm nhận vai trò quan trọng này ở đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Park rất tin tưởng vào cầu thủ sinh năm 1999 nhờ phong thái đĩnh đạc, tự tin của anh.