Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khả năng lính đánh thuê Wagner xâm nhập lãnh thổ Ba Lan đã được nhắc tới và khiến chính quyền Warsaw cảm thấy bất an.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
"Lính đánh thuê thuộc Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner có thể sẽ xâm nhập vào lãnh thổ Ba Lan dưới vỏ bọc là những người nhập cư bất hợp pháp từ Belarus".
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Ý kiến đã được đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Polsat News bởi cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, đồng thời là cựu Đại sứ Belarus tại Ba Lan, Pháp và Tây Ban Nha - ông Pavel Latushko.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Theo nhận xét của ông Latushko, những binh sĩ Wagner có thể ngụy trang thành người nhập cư để xâm nhập qua biên giới, từ đó làm mất ổn định tình hình ở khu vực giáp ranh Ba Lan - Belarus.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Nhận định trên đã gây ra làn sóng lo ngại và chắc chắn chính quyền Ba Lan phải nỗ lực xác định xem những người nhập cư vào nước này có phải là lính đánh thuê Wagner hay không.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lo ngại về viễn cảnh trên cũng đã được đưa ra bởi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, khi ông ra lệnh điều động thêm các đơn vị quân đội ở biên giới Ba Lan - Belarus nhằm tăng cường khả năng kiểm soát.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Thậm chí các nhà chức trách tại Warsaw còn lo ngại viễn cảnh lính đánh thuê Wagner có thể vượt qua hành lang Suwalki, đây là địa bàn trọng yếu ngăn cách vùng Kaliningrad với phần còn lại của Nga.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Hành lang Suwalki là một dải đất có chiều dài 100 km chạy giữa Litva và Ba Lan, kết nối các nước Baltic với phần còn lại của EU. Nếu để mất khu vực này sẽ dẫn đến tình trạng cô lập các quốc gia vùng Baltic khỏi những đồng minh NATO.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lo ngại nguy cơ từ lính đánh thuê Wagner, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã tuyên bố thành lập một tiểu đoàn đặc nhiệm để bảo vệ hành lang Suwalki, đơn vị này sẽ đóng quân ở phía Đông Bắc đất nước, tại thành phố Augustow.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Trong diễn biến khác, ông Evgeny Prigozhin - người đứng đầu PMC Wagner đã đưa ra bình luận về tin tức cho rằng việc tuyển dụng binh sĩ đã bị đình chỉ. Ông Prigozhin nhấn mạnh rằng bản thân cần lên tiếng để tránh nhiều tin đồn vô căn cứ dẫn tới hiểu sai tình hình.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Ông Prigozhin bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nhấn mạnh rằng cho tới lúc này, vẫn chưa có thời điểm cụ thể được ấn định cho việc nối lại tuyển dụng binh sĩ cho công ty quân sự tư nhân.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
"Để tránh những bí mật và cuộc trò chuyện hậu trường, tôi xin thông báo rằng Tập đoàn Wagner vẫn tiếp tục các hoạt động của mình ở châu Phi, cũng như tại các trung tâm đào tạo ở Belarus", ông Prigozhin nói.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Hiện tại PMC Wagner đang xác định nhiệm vụ tiếp theo của mình, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Ông Prigozhin nhấn mạnh rằng những nhiệm vụ trong tương lai sẽ được thực hiện nhân danh "sự vĩ đại của nước Nga".
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Người đứng đầu PMC Wagner nói tiếp, hiện tại hầu hết các chiến binh của công ty đều đã được nghỉ hè sau một thời gian dài làm việc cật lực.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Ông Prigozhin khẳng định rằng không có hạn chế nào đối với việc chuyển các nhân viên cũ và hiện tại của Tập đoàn Wagner sang các cơ cấu quyền lực khác ở Nga, tuy nhiên ít người đồng ý làm như vậy.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Ngoài ra ông Prigozhin tự tin cho rằng Wagner PMC không gặp phải tình trạng thiếu nhân sự, bất chấp thực tế là cho đến nay họ vẫn chưa có kế hoạch tuyển dụng mới.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
“Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn bạn nếu bạn giữ liên lạc với Wagner và ngay khi nước Nga cần thành lập một nhóm tác chiến mới để bảo vệ lợi ích, chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu tuyển dụng”, ông Prigozhin kết luận.
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?
Lính đánh thuê Wagner có thể xâm nhập Ba Lan dưới vỏ bọc 'người nhập cư'?