Liên tiếp xảy ra bắt cóc ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Nhóm phiến quân bị tình nghi là thành viên Đảng Công nhân người Kurk (PKK) ngày 13-8 đã bắt cóc 11 công nhân tại một công trường xây dựng ở tỉnh Hakkari, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. 

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhóm phiến quân đã đột nhập vào công trường xây dựng đốt cháy 11 xe tải và xe chuyên dụng được sử dụng để thi công một sân bay ở thành phố này và bắt cóc 11 lái xe.

Trước đó, PKK cũng đã bắt cóc ông Huseyin Aygun, nghị sĩ của Đảng Nhân dân Cộng hòa. PKK tuyên bố đã gây ra vụ bắt cóc trên đồng thời yêu cầu chấm dứt chiến dịch quân sự giải cứu ông Aygun vì chiến dịch này có thể đe dọa tính mạng của ông Aygun. Các cuộc tấn công trên xảy ra khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa kết thúc chiến dịch kéo dài 19 ngày nhằm vào nhóm phiến quân này. 

Các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ với nhóm phiến quân đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng kể từ khi PKK phát động chiến dịch đòi thành lập nhà nước của người Kurd ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984.