“Liên minh ma quỷ” lừa bán thiếu nữ sang biên giới

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt xóa đường dây chuyên “tuyển” thiếu nữ xinh đẹp để bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Đối tượng cầm đầu liên minh ma quỷ này là Nghiêm Bá Dũng (26 tuổi), trú tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 

Các đối tượng trong vụ án

Bạch tuộc nhiều vòi

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Trung nên sau khi ra trường, Dũng làm nghề phiên dịch. Do đặc thù công việc, nam thanh niên này có điều kiện qua lại khu vực biên giới phía Bắc. Từ đây, Dũng quen biết với một người Trung Quốc chuyên tổ chức, điều hành mại dâm tên là Sám Cố. “Bộ đôi” này lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Thấy việc buôn bán trái phép phụ nữ mang lại nguồn thu “khủng”, Nghiêm Bá Dũng đã chia sẻ dự định với Nguyễn Văn Long (24 tuổi) và Tô Văn Vững (19 tuổi, cùng trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi). Đối tượng cầm đầu hứa hẹn sẽ trả cho Vững và Long số tiền 10 triệu đồng cho mỗi lần đưa người sang biên giới.

Để mở rộng mạng lưới chân rết tìm kiếm các cô gái trẻ, Nguyễn Văn Long đã giới thiệu Đào Thị Thùy (18 tuổi, trú ở Quảng Lãng, Ân Thi). Thùy vốn là gái bán dâm, đã có thời gian làm việc tại khách sạn nên biết cách chơi bời và sành sỏi trong việc mồi chài các cô gái nhẹ dạ. Hấp dẫn bởi số tiền lớn, Thùy “tiến cử” anh trai là Đào Duy Tiến (25 tuổi) vào đường dây với nhiệm vụ quản lý gái bán dâm. Đây là người sẽ đứng ra giám sát các cô gái Việt Nam trong quá trình “tiếp khách”. Số lượng các đối tượng đồng phạm trong vụ án không dừng lại ở đó. Trong một lần lên mạng chat chít, Đào Thị Thùy gặp Trần Văn Hiệp (19 tuổi, ở xã Bãi Sậy). Với tài “à ơi” của mình, Thùy nhanh chóng lôi kéo, biến Hiệp thành một mắt xích quan trọng trong liên minh ma quỷ lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, nắm thông tin về các đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự nhận định, nhóm đối tượng phạm tội do Nghiêm Bá Dũng cầm đầu giống như con bạch tuộc nhiều vòi. Thông qua nhiều đối tượng cũng như thủ đoạn tinh vi, nhóm này dễ dàng lừa bán nhiều cô gái nhẹ dạ. Như trường hợp của Lưu Thị H (16 tuổi, cùng ở xã Quảng Lãng), thiếu nữ này nghĩ rằng được Thùy thuê làm nhân viên bưng bê quán cà phê ở Móng Cái. Nhưng khi thấy Sám Cố đến đón đi, cô gái trẻ mới biết đã trúng kế của nhóm tội phạm. Trong số các bị hại, có cả các “đồng nghiệp” của Đào Thị Thùy từng làm nghề bán dâm tại một số khách sạn, ngoài ra cũng có nhiều cô gái trẻ ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình…

Giăng bẫy yêu

Theo Thượng tá Đào Trọng Bằng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên), các đối tượng luôn có nhiều chiêu trò để lôi kéo các cô gái xinh đẹp. Không chỉ gạ gẫm, lừa gạt, Thùy và đồng bọn còn giăng bẫy yêu để chiếm trọn niềm tin của của một cô gái tên Vân (18 tuổi, ở xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi). Cơ quan công an xác định, sau khi không thể mời kéo Vân sang Trung Quốc, Thùy đã tạo cớ để cô gái này gặp Nguyễn Văn Long. Với hình thức ưa nhìn, lại có tài ăn nói, Long nhanh chóng chinh phục trái tim cô gái trẻ. Ngay khi rủ được “bạn gái” sang Trung Quốc, Long và đồng bọn đã bán Vân cho một ổ mại dâm. Không chịu nổi cảnh nhục nhã, Vân đã dùng dao lam rạch tay tự tử. Sự việc được phát hiện kịp thời nên cô gái được đi cấp cứu, sau đó quay về Việt Nam.

Trong quá trình săn tìm các cô gái trẻ, một số đối tượng khác trong đường dây buôn bán phụ nữ, buôn bán trẻ em của Nghiêm Bá Dũng còn dùng mạng xã hội để câu nhử, lừa gạt các cô gái mới lớn. Nữ sinh họ Hoàng quê ở Than Uyên, Lai Châu là một trong số các bị hại sập bẫy theo cách này. Cơ quan CSĐT xác định, đối tượng Đào Việt Anh (22 tuổi, ở xã Đào Dương) đã chủ động tán tỉnh, dùng lời đường mật rủ rê nữ sinh này về nhà chơi. Ngày gặp gã bạn trai mới quen cũng là ngày cô gái trẻ quê ở Lai Châu bước chân vào “động quỷ”. Trực tiếp tuyển chọn, hỗ trợ Dũng và đồng bọn đưa các cô gái trẻ sang Trung Quốc còn có một số đối tượng khác. Quá trình điều tra, truy bắt nhóm tội phạm này, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với công an nhiều tỉnh thành. Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can các đối tượng liên quan về các hành vi “Mua bán người, Mua bán trẻ em, Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và Không tố giác tội phạm”.