Lầu Năm Góc công bố “luật chiến tranh” mới

ANTĐ - Lầu Năm Góc vừa công bố sách hướng dẫn về “luật chiến tranh”, miêu tả các cách thức được chấp thuận để tiêu diệt kẻ thù. Ngoài ra, nó cũng có một phần nhắc đến việc nhà báo có thể được coi là “kẻ tham chiến không có đặc quyền”, cụm từ thay thế cho “kẻ thù chiến đấu phi pháp”.

Cuốn sách dài 1.176 trang về “Luật chiến tranh của Bộ Quốc phòng Mỹ” cho biết, bắn súng, nổ bom, đánh bom, đâm và chém kẻ thù là những cách được chấp nhận, trong khi sử dụng thuốc độc hay làm ngạt khí gas lại không được cho phép.

Tấn công bất ngờ hoặc tiêu diệt binh lính khi đã đầu hàng cũng được “bật đèn xanh”. Văn bản này, ngoài ra, cũng có một phần mở rộng nói đến nhà báo, bao gồm việc có thể coi những người này là “khủng bố”.

"Luật chiến tranh" của Mỹ có đưa ra một số thay đổi so với thời Tổng thống George Bush

“Nhìn chung, nhà báo là thường dân. Tuy nhiên, nhà báo cũng có thể là thành viên của lực lượng vũ trang, hoặc những người được phép đi cùng lực lượng vũ trang hay những kẻ tham chiến không có đặc quyền”, trích văn bản luật chiến tranh của Mỹ.

Thuật ngữ “kẻ tham chiến không có đặc quyền” đã thay thế cho từ “kẻ thù chiến đấu phi pháp” ở thời Tổng thống George Bush.

Khi được hỏi về điều này, giáo sư ngành báo chí tại  đại học Georgetown, ông Chris Chambers cho biết, ông không hiểu cụm từ này, "vì Công ước Geneve, các loại luật pháp quốc tế, và thậm chí cả luật pháp của Mỹ, hay tòa án liên bang chưa bao giờ nói về điều này". Lầu Năm Góc cũng không nói rõ trường hợp chính xác các nhà báo bị coi là “kẻ tham chiến không có đặc quyền”, tuy nhiên, ông Chamber chắc chắn rằng, Bộ Tư pháp Mỹ, Hiệp hội Nhà báo chuyên nghiệp hay Câu lạc bộ báo chí quốc gia đều đã xem xét kĩ vấn đề này trước khi đưa vào luật.

Chỉ có một ví dụ duy nhất gần đây về vấn đề này, đó là trường hợp của anh Jawed Ahmad, một nhà báo Afghanistan bị Mỹ bắt giữ với danh nghĩa là một “kẻ thù chiến đấu phi pháp” vào năm 2007 và bị giam ở nhà tù Bagram, nơi mà anh miêu tả là như “địa ngục”. Anh này đã được thả sau một năm bị giam giữ và cho biết lời cuối cùng lực lượng an ninh Mỹ nói là: “Một nhà báo không có quyền trong cuộc chiến này”.

Văn bản trên cũng khẳng định việc được sử dụng các máy bay không người lái trong chiến tranh và nó có thể coi như máy bay quân sự khi được sử dụng bởi quân đội.

Luật chiến tranh văn bản hướng dẫn luật pháp tổng hợp của Lầu Năm Góc dành cho tất cả các binh chủng. Trước đây, mỗi binh chủng lại phải viết đường lối hoạt động cho riêng mình và không hề liệt kê nhà báo như những kẻ thù tiềm năng.