Lãnh đạo sinh viên biểu tình Hong Kong chấm dứt tuyệt thực

ANTĐ - Hôm 6-12, Joshua Wong, cậu thanh niên 18 tuổi được coi là “biểu tượng” của cuộc biểu tình dân chủ ở Hong Kong, đã kết thúc chuỗi 4 ngày tuyệt thực trong tình trạng sức khỏe mệt mỏi và yếu ớt.

Joshua Wong cho biết, cậu đã chấm dứt 108 giờ không ăn, theo lời khuyên của bác sĩ về tình hình sức khỏe hiện tại. Tuy nhiên, cậu cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến của người biểu tình vẫn tiếp tục, khi 2 học sinh khác vẫn đang tuyệt thực để gây sức ép lên chính quyền thành phố.

Trước đó, hôm 1-12, Wong và một vài học sinh khác tuyên bố sẽ tuyệt thực, nhằm kêu gọi chính phủ nối lại đàm phán với sinh viên về cải cách bầu cử. Nhưng chính quyền thành phố đã từ chối các yêu cầu của sinh viên và cảnh báo sẽ không nhẹ tay với các hành động của người biểu tình.

"Là một chính phủ, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hành động bất hợp pháp của người biểu tình hay tuyên bố tuyệt thực để thuyết phục chúng tôi phải nhượng bộ”, Bộ trưởng Văn phòng thông tin và đại lục hiến pháp Hong Kong Raymond Tam, nói.

Wong xuất hiện trước báo chí trong tình trạng mệt mỏi

Tuyên bố trên trang Facebook của mình, Wong nói rằng, cậu cảm thấy “mệt mỏi chóng mặt và chân tay run rẩy”. "Ngay cả khi tôi ngừng tuyệt thực, nó cũng không có nghĩa là chính quyền Hong Kong có thể bỏ qua yêu cầu của chúng tôi".

Trước đó một ngày, Wong đã xuất hiện trước báo chí trong tình trạng phải ngồi trên xe lăn, khuôn mặt thất thần, yếu ớt. Ngày 2/12, hơn 20 tiếng sau khi tuyên bố tuyệt thực, thủ lĩnh sinh viên biểu tình đã đăng trên tài khoản Facebook của mình bức thư công khai xin lỗi mẹ, bởi cậu đã thất hẹn không thể ăn bữa cơm mừng sinh nhật mẹ. Trong thư, Wong cũng tuyên bố ngày mà Trưởng đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh chấp nhận đối thoại với sinh viên cũng sẽ là ngày anh bù lại cho mẹ mình bữa ăn sinh nhật.

Quyết định tuyệt thực của Joshua Wong và 2 thành viên khác được đưa ra trong bối cảnh đụng độ bạo lực nổ ra giữa người biểu tình với cảnh sát tại gần trụ sở chính quyền, cũng như tỷ lệ ủng hộ của dân chúng với phong trào biểu tình đang ngày càng giảm.

Cuộc biểu tình dân chủ ở Hong Kong bắt đầu từ hai tháng trước đã kêu gọi Trung Quốc hạn chế sự can thiệp vào cuộc bầu cử lãnh đạo kế tiếp cho chính quyền thành phố vào năm 2017.

Trong thời gian đầu, cuộc biểu tình đã thu hút được hàng ngàn người tham gia, có khi lên tới hơn 100.000 người. Tuy nhiên, gần đây số lượng người xuống đường đã bị thu hẹp hơn nhiều do sự ủng hộ phong trào đã lắng xuống.