Lãnh đạo Đức điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ để ‘giữ quan hệ’

ANTD.VN - Sau khi Tổng thống Đức nhấn mạnh sự lo lắng nếu như tỉ phú Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ, mọi thứ đã trở nên… tồi tệ hơn đối với Berlin. Trước tình hình đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có động thái xoa dịu tình hình.

Lãnh đạo Đức điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ để ‘giữ quan hệ’ ảnh 1Nữ Thủ tướng cá tính của Đức đang nỗ lực tìm tiếng nói chung với tân chủ nhân... cá tính không kém của Nhà Trắng

Theo Phát ngôn viên Georg Streiter của Thủ tướng Đức, vào ngày 11-11, bà Merkel đã gọi điện trao đổi với Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump, nhằm bàn về việc duy trì các mối quan hệ gắn bó của 2 nước.

Hiện chưa rõ bà Merkel nhấn mạnh tới những điều gì, song chắc chắn đây là một động thái “xoa dịu” vì trước đó, một số lãnh đạo của Đức đã liên tục bày tỏ sự lo lắng trước khả năng ông Trump thắng cử, do e ngại chính sách “chủ nghĩa dân tộc” lên ngôi ở Mỹ và gây hại tới các mối quan hệ truyền thống.

Theo kế hoạch, bà Merkel sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ sắp hết nhiệm kỳ Barack Obama tại Berlin vào ngày 17-11 nhằm bàn luận về quá trình đàm phán thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên minh châu Âu với Mỹ hiện vẫn bị đình trệ.