Lần đầu tiên một bệnh nhân ở Việt Nam được ghép tim, thận cùng lúc

ANTD.VN - Người em trai tử vong vì bệnh lý tim phổi do mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến để ghép mà không có, hai tháng sau không may người chị lại qua đời vì tai nạn. Vì thế, gia đình nạn nhân đã tự nguyện hiến tạng...

8 ngày sau ca đại phẫu ghép tim, thận cùng lúc, bệnh nhân được ghép đã hồi phục tốt

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức ngày 24-2, các bác sĩ của viện vừa lần đầu tiên tiến hành ca ghép tim, thận cùng lúc cho một bệnh nhân, đây cũng là lần đầu tiên một cơ sở y tế tại nước ta thực hiện ca ghép này…

Bệnh nhân được ghép là người anh T.T.Q., 37 tuổi, ở Gia Lai, chưa lập gia đình, bị bệnh lý tim rất nặng, suy thận mạn giai đoạn cuối, không còn cơ hội sống nếu không được ghép tim, thận.

Anh Q. bị bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng từ 11 năm trước, nguy cơ tử vong cao, dẫn đến suy thận mạn giai đoạn cuối. Sáu năm qua, anh phải chạy thận nhân tạo liên tục 3 lần/ tuần nhưng các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả. Ghép cả tim và thận là cách duy nhất giúp anh duy trì sự sống.

Giữa năm 2022, bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định ghép thận và tim. Thế nhưng trong hơn 6 tháng tiếp theo kể từ khi bệnh nhân vào viện vẫn không có trường hợp hiến tạng chết não nào có chỉ số phù hợp với anh Q.

Đầu tháng 2-2023, một bệnh nhân nữ gần 30 tuổi, quê ở Mê Linh (Hà Nội) bị chết não do chấn thương sọ não, được gia đình đồng ý hiến đa tạng.

Một điều đặc biệt là em trai của cô gái chết não hiến tạng kể trên cũng bị bệnh lý tim phổi rất nặng và có chỉ định ghép tạng nhưng đã tử vong trước đó 2 tháng do không có nguồn tạng hiến phù hợp. Vì thế, khi không may người chị cũng tử vong vì tai nạn, gia đình đã tự nguyện hiến tạng để cứu những bệnh nhân khác.

Qua đánh giá, tất cả thông số sinh học của thận phải và tim từ người hiến đều phù hợp với bệnh nhân T.T.Q. đang chờ ghép. Vì vậy, ca ghép tạng rất nhanh chóng được triển khai.

Ca ghép kéo dài 10 giờ đồng hồ hôm 15-2, với sự tham gia của bác sĩ thuộc 5 trung tâm, khoa lâm sàng của bệnh viện. Ê-kíp mất 3 giờ lấy tạng, 5 giờ để ghép tim và 2 giờ ghép thận.

Đến hôm nay, ngày thứ 8 sau ghép, các chức năng của tim và thận của anh Q. đã phục hồi gần như bình thường. Bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp. Anh sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần theo các phác đồ chung sau ghép tạng.

Đây là lần đầu tiên các thầy thuốc Việt Nam thực hiện thành công ca ghép đồng thời hai tạng tim, thận trên một bệnh nhân.