Lần đầu tiên mở hội khinh khí cầu

ANTĐ - Hôm nay, 17-7, tại Hà Nội, UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố các hoạt động Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam 2012. 

Khai diễn từ ngày 29-8 đến 3-9, lễ hội dự kiến quy tụ hơn 50 phi công và chuyên gia khinh khí cầu đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hà Lan, Thụy Sĩ, Mỹ, Anh, Đức, Ấn Độ, Hồng Kông…Tất cả sẽ cùng tham gia bay trên bầu trời Phan Thiết và phụ cận thuộc tỉnh Bình Thuận, tất cả khinh khí cầu sẽ mang cờ các nước, đa sắc màu…

Trong số này, còn có cả những khinh khí cầu mang hình dáng đặc biệt của nước chủ nhà Việt Nam như khí cầu Mèo vàng, Lợn vàng; khí cầu mang hình chiếc kem khổng lồ của Mỹ, hay hình chú voi ngộ nghĩnh đến từ các nước châu Âu. Theo dự kiến của Ban tổ chức, khí cầu sẽ bay qua độ dài 19km, độ cao tối đa là 500m. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, còn có các màn biểu diễn thiết bị bay thể thao du lịch hấp dẫn khác như dù lượn, máy bay cánh vải, máy bay mô hình, thi thả diều… Bên cạnh đó còn có các đêm trình diễn hoa đăng khinh khí cầu độc đáo cùng tiết mục rước rồng lửa khinh khí cầu.