Làm vơi bớt đi những nỗi đau

ANTĐ - Sáng 17-5, Thượng tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng biên tập báo ANTĐ đã tới phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thăm và trao số tiền hỗ trợ chăm sóc 2 con đồng chí Lê Văn Sinh, cán bộ Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cùng đi với đoàn công tác xã hội từ thiện Báo An ninh Thủ đô có Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Đức Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

 

Thượng tá Vũ Kim Thành trao quà hỗ trợ tới 2 con đồng chí Út.

Nhiều người dân ở phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh đã tề tựu đông đủ tại sân nhà đồng chí Sinh để chờ đón đoàn công tác từ Thủ đô đến thăm. Ai ai cũng bày tỏ nỗi tiếc thương, niềm thương nhớ vô hạn đối với người con thân yêu của phường Sao Đỏ nói riêng, thị xã Chí Linh nói chung, đã không ngại nguy hiểm, tấn công tội phạm đến cùng và hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ.

Trong không khí xúc động tưởng nhớ tới người đồng đội đã hy sinh, Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền thay mặt toàn thể CBCS Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội kể lại tấm gương hy sinh của người chiến sỹ ưu tú trong đơn vị mình và nhấn mạnh: “Đơn vị đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị để học tập và làm theo tấm gương của đồng chí Lê Văn Sinh. Cho dù bây giờ đồng chí Sinh đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng đối với chúng tôi thì đồng chí Sinh như vẫn còn hiện hữu, là động lực thúc đẩy toàn thể CBCS Trung đoàn CSCĐ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Thượng tá Vũ Kim Thành, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ thay mặt Ban biên tập và toàn thể CBCS của đơn vị trao phần quà hỗ trợ chăm sóc 2 con đồng chí Lê Văn Sinh: là Lê Nhật Anh, SN 2003 và Lê Nhật Linh, SN 2008, mỗi suất 500 nghìn đồng/tháng, từ nay đến khi 2 cháu tròn 18 tuổi… cho chị Đoàn Thị Thanh Trà (vợ đồng chí Sinh).

Trong niềm xúc động dạt dào, chị Trà cùng gia đình và rất nhiều bà con chòm xóm ở phường Sao Đỏ nước mắt rưng rưng, cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của CBCS Báo ANTĐ đã luôn quan tâm, chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của gia đình những người đồng chí, đồng đội. Việc làm của Báo ANTĐ làm vợi bớt những nỗi đau thương, mất mát của các gia đình CBCS công an Thủ đô bị thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thượng tá Vũ Kim Thành cho biết ngay sau khi đồng chí Lê Văn Sinh hy sinh, Ban Biên tập Báo ANTĐ đã có kế hoạch hỗ trợ và chia sẻ những gánh nặng với gia đình đồng chí Sinh. Ngoài 2 con đồng chí Sinh, Báo ANTĐ hiện đang nhận hỗ trợ chăm sóc 8 trường hợp là con các đồng chí công tác tại CATP Hà Nội hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Mỗi suất quà hỗ trợ là 500 nghìn đồng/tháng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng là tấm lòng của toàn thể CBCS Báo ANTĐ trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của những người đồng chí, đồng đội” - Thượng tá Vũ Kim Thành khẳng định!

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và UBND thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Đức Hòa bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Ban biên tập và tập thể CBCS Báo ANTĐ. “Tấm lòng của các đồng chí đã để lại ấn tượng sâu sắc, hình ảnh tốt đẹp nhất đến chúng tôi, những người thân của đồng chí Lê Văn Sinh. Sự quan tâm của các đồng chí là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy những người con ưu tú của quê hương chúng tôi quyết tâm đóng góp sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.