“Lâm tặc” lắm “chiêu”

ANTĐ - Thiếu tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an cho biết: Thống kê sơ bộ trong 5 năm qua (2006-2011) cho thấy, trung bình mỗi năm nước ta xảy ra từ 7.000-8.000 vụ phá rừng, làm thiệt hại gần 6.000 hecta rừng.

Phương thức, thủ đoạn của số đối tượng chặt phá rừng ngày càng tinh vi. Chúng sử dụng hóa chất đổ, hoặc lửa đốt cho cây chết dần, rồi thuê người dân địa phương khai thác, vận chuyển, thu gom gỗ, đến những điểm tập kết bí mật, tổ chức vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Không những vậy, các đối tượng còn làm giả dấu búa kiểm lâm, vận chuyển gỗ với khối lượng dưới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cố tình để lực lượng chức năng bắt giữ, tịch thu rồi tìm cách mua thanh lý. Thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhưng khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng chặt phá rừng, vận chuyển gỗ rất manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả.