Lãi suất tăng mạnh trên liên ngân hàng, thị trường dân cư tiếp tục “ấm” lên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất trên thị trường mở (OMO), lãi suất liên ngân hàng lập tức tăng rất mạnh. Trên thị trường dân cư, làn sóng tăng lãi suất huy động tiếp tục lan rộng hơn.

Lãi suất liên ngân hàng vọt tăng

Tuần trước, một thông tin đáng chú ý trên thị trường tiền tệ là Ngân hàng Nhà nước đã tăng lãi suất trên thị trường OMO.

Theo đó, ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước đã mua có kỳ hạn tín phiếu, theo đó, đã bơm ra thị trường 25.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay đã tăng thêm 0,25 điểm %, lên 4,5%/năm.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất OMO. Trước đó, trong phiên ngày 23/4, nhà điều hành cũng đã tăng lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá từ 4% lên 4,25%/năm.

Tính chung tuần, trên kênh cầm cố, đã có gần 98.000 tỷ đồng trúng thầu, song song đó là hơn 7.506 tỷ đồng đáo hạn.

Trên kênh tín phiếu, có tổng cộng 2.700 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất tăng dần qua các phiên từ 3,85% ở phiên đầu tuần lên mức ở 4,2%/năm ở phiên cuối tuần, đồng thời có 11.400 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước tuần qua đã bơm ròng hơn 99.165 tỷ đồng ra thị trường bằng kênh thị trường mở.

Cùng với động thái tăng lãi suất OMO, lãi suất thị trường liên ngân hàng cũng tăng mạnh. Chốt tuần, ngày 24/5, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 5,15% (tăng 1,20 điểm phần trăm); 1 tuần 5,28% (tăng 1,06 điểm phần trăm); 2 tuần 5,35% (tăng 0,95 điểm phần trăm); 1 tháng 5,45% (tăng 0,80 điểm phần trăm).

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng ở mức khá cao, quanh vùng 330.000 tỷ đồng/phiên.

Tín dụng "ấm" lên đã giúp lãi suất "thoát đáy"

Tín dụng "ấm" lên đã giúp lãi suất "thoát đáy"

Việc tăng lãi suất OMO được cho là một động thái ứng phó với diễn biến căng thẳng của tỷ giá. Áp lực tỷ giá thời gian gần đây vẫn còn khá lớn, dù vậy đã không còn nóng như khoảng 1 tháng về trước.

Trong tuần, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng qua tất cả các phiên. Chốt ngày 24/5, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.264 VND/USD, tăng 25 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá liên ngân hàng tăng bám sát tỷ giá trần của Ngân hàng Nhà nước, đóng cửa tuần tại 25.477 VND/USD.

Làn sóng tăng lãi suất huy động lan rộng

Trên thị trường dân cư, tuần qua ghi nhận hàng loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động.

Có thể kể đến MB với 2 lần điều chỉnh lãi suất trong tuần, với mức tăng khoảng 0,1 – 0,4% cho các kỳ hạn từ 1 – 15 tháng. Với số tiền gửi trên 500 triệu đồng, khách hàng còn có thể được hưởng lãi suất tốt hơn.

Hay VIB, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng tăng 0,3% lên mức 2,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng thêm 0,1% lên 3,1%/năm. VIB giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này hiện là 5,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-36 tháng.

HDBank cũng điều chỉnh tăng mạnh lãi suất với mức tăng 0,3% tại các kỳ hạn 1-18 tháng, theo đó, mức lãi suất các kỳ hạn này khi gửi online đang dao động trong khoảng từ 3,25% - 6,2%/năm.

NCB cũng tăng 0,2 điểm phần trăm, áp dụng đối với tất cả kỳ hạn. Hiện, lãi suất tiết kiệm tại NCB dao động từ 3,4% – 5,9%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 1-18 tháng. Đây là lần thứ hai kể từ đầu tháng, NCB tăng lãi suất tiết kiệm. Tại ABBank tiền gửi kỳ hạn 6 tháng cũng tăng lên mức 4,7%/năm….

Như vậy, tính từ đầu tháng 5 trở lại đây, đã có gần 20 ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiết kiệm, bao gồm nhiều ngân hàng lớn như: ACB, VIB, VPBank, HDBank, MB, Sacombank, CBBank, Bac A Bank, Techcombank, TPBank, PGBank, SeABank, Viet A Bank, GPBank, NCB, ABBank, BVBank…

Kể từ đầu năm tính đến giữa tháng 5/2024, hầu hết các nhà băng đều đã tái tăng lãi suất đầu vào với mức cao nhất đang được áp dụng là 6,2%/năm ở kỳ hạn dài.

Dù vậy, mặt bằng lãi suất huy động vẫn rất thấp, cho thấy áp lực thanh khoản chưa quá lớn. Dự báo thời gian tới, khi tín dụng phục hồi mạnh mẽ hơn, lãi suất huy động có thể sẽ tăng nhiều hơn.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc điều hành Khối kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho rằng mặt bằng lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp kỷ lục và khá chắc chắn là đã chạm đáy. Với việc tín dụng có xu hướng hồi phục vào quý II, lãi suất tiết kiệm sẽ có thể tăng 0,5%-1% trên các kỳ hạn khác nhau từ tháng 5 đến hết năm 2024.

Tương tự, các chuyên gia Chứng khoán MBS cũng dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn sẽ có thể nhích thêm 50 - 70 điểm cơ bản, quay về mức 5,1%-5,3% trong nửa sau năm 2024.

Tuy nhiên, MBS cho rằng lãi suất đầu ra sẽ vẫn duy trì ở mặt bằng hiện tại trong bối cảnh các cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.