“Lái pháo” chưa kịp kiếm tiền đã bị bắt

ANTĐ - Sáng 19-12, tại khu vực đường liên xã Đông Hội - Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội), tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội  phát hiện, kiểm tra 1 phụ nữ điều khiển xe máy chở 2 thùng hàng có biểu hiện nghi vấn. Bên trong 2 thùng carton có 14 bệ pháo hoa nổ, loại 36 quả/bệ; bao bì in chữ Trung Quốc. Tổng trọng lượng số pháo là 23 kg. 

Đối tượng Hoa và số pháo bị thu giữ

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định nhân thân đối tượng là Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1971), trú tại thôn Đông Trù, xã Đông Hội. Hoa khai làm nghề bán hàng ăn cho công nhân. Quá trình bán hàng, một số đối tượng đặt vấn đề nhờ Hoa tìm người có nhu cầu mua pháo. Trung tuần tháng 12, Hoa tìm được mối muốn mua pháo hoa nổ với số tiền 8 triệu đồng. Hoa đã liên hệ với đối tượng cung cấp pháo, được chào bán  14 bệ pháo với giá 6,8 triệu đồng. Quá trình vận chuyển pháo đi tiêu thụ, Hoa bị lực lượng Công an bắt quả tang.