Là con gái đầu lòng dễ bị thừa cân

ANTĐ - Một nghiên cứu năm 2015 của hơn 26.000 phụ nữ Thụy Điển phát hiện ra những người là con gái đầu lòng tăng 30% khả năng thừa cân và 40% khả năng béo phì so với những người em kế tiếp.

Trong thời gian mang thai đầu tiên của một người phụ nữ, các mạch máu đến nhau thai bị thu hẹp, tạo ra sự thay đổi về trao đổi chất và các chất béo. Nghiên cứu này cũng lý giải tại sao các cặp chị em lại chênh lệch rất lớn về trọng lượng.

Những phát hiện này phù hợp với nghiên cứu tương tự về ảnh hưởng của thứ tự sinh ở người, trong đó chỉ ra rằng con đầu là nam có cân nặng lớn hơn, dễ bị cao huyết áp và kháng insulin hơn  các em ruột.