'Lá chắn chung vùng Vịnh-1' cuộc tập trận phô diễn sức mạnh quân sự của 23 quốc gia

ANTD.VN -Ngày 1/4, cuộc tập trận Lá chắn chung vùng Vịnh-1 (Joint Gulf Shield-1) do Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tổ chức đã diễn ra, nhằm củng cố quan hệ hợp tác, an ninh và sự ổn định trong khu vực.

Người phát ngôn của cuộc tập trận, Chuẩn tướng Al-Subaie cho biết, hoạt động tập trận trên thực địa diễn ra trong 4 ngày liên tiếp, lực lượng của các nước tham dự sẽ tham gia tập trận bắn đạn thật.

Theo tướng Al-Subaie, cuộc tập trận lần này nhằm mục đích tăng cường năng lực cho các lực lượng tham gia trong việc đối phó với các mối đe dọa và thách thức trong môi trường tác chiến chung. 

Cuộc tập trận Lá chắn chung vùng Vịnh-1 do Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tổ chức với sự tham dự của 23 quốc gia. Đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất trong khu vực về số lượng quốc gia tham dự, cũng như số lượng trang thiết bị khí tài được sử dụng

Gulf Shield 1 là cuộc tập trận mang tính bước ngoặt về mặt kỹ thuật được sử dụng phù hợp với các hệ thống quân sự hiện đại nhất trên thế giới

Hàng chục ngàn binh lính đã tham gia cuộc tập trận này, được coi là lớn nhất trong khu vực về số nước tham gia và các thiết bị quân sự được sử dụng

Nội dung tập trận liên quan đến lập kế hoạch hành động chung, đào tạo, trình diễn, hội thảo về các chủ đề chuyên môn và các sự kiện văn hoá sẽ được tiến hành ở giai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận, nhằm xây dựng quan hệ cùng có lợi giữa các nước tham gia và tạo thiện chí giữa các lực lượng

Các tình huống chiến tranh giả định, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn, các cuộc tập trận hải quân và các hoạt động bay mở rộng cũng sẽ được tiến hành trong giai đoạn trên biển của cuộc tập trận

Tàu chiến từ Bahrain, Ai Cập, Kuwait, Jordan, Arabia Saudi, Sudan, UAE và Mỹ cũng sẽ tham gia

Pakistan là nước đóng góp hàng đầu cho Joint Gulf Shield-1, cả về nhân sự và tài chính, điều này phản ánh quan hệ quân sự song phương giữa Islamabad và Riyadh đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp

Cuộc tập trận phản ánh niềm tin của các nước rằng hợp tác trên cơ sở hiểu biết và phối hợp quân sự trong khu vực hay trên quy mô toàn cầu là nền tảng giúp đối mặt với các mối đe dọa trên thế giới