“Kỳ vọng vào đóng góp to lớn của Việt Nam ở Hội nghị G20”

(ANTĐ) - Toàn thế giới đang hướng tới Hội nghị thượng đỉnh (HNTĐ) G20 sẽ diễn ra tại Seoul - Hàn Quốc từ ngày 11  đến 12-11-2010. Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20, PV An ninh Thủ đô đã phỏng vấn ngài Pak Suk Hwan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam về Hội nghị này, cũng như những cảm nghĩ về vai trò của Việt Nam trong các nước ASEAN…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam:

“Kỳ vọng vào đóng góp to lớn của Việt Nam ở Hội nghị G20”

(ANTĐ) - Toàn thế giới đang hướng tới Hội nghị thượng đỉnh (HNTĐ) G20 sẽ diễn ra tại Seoul - Hàn Quốc từ ngày 11  đến 12-11-2010. Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20, PV An ninh Thủ đô đã phỏng vấn ngài Pak Suk Hwan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam về Hội nghị này, cũng như những cảm nghĩ về vai trò của Việt Nam trong các nước ASEAN…

Đại sứ Park Suk Hwan
Đại sứ Park Suk Hwan

Việt Nam sẽ đại diện nhiều hơn nữa tiếng nói của các quốc gia ASEAN

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa cũng như chủ đề chính của Hội nghị G20 lần này?

Đại sứ Park Suk Hwan: HNTĐ G20 là hội nghị được xuất phát từ năm 2008 sau khi xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới vào tháng 8. Hàn Quốc là quốc gia chịu khủng hoảng nặng nên rất tích cực tham gia Hội nghị G20. Thông qua nỗ lực của G20, các nước đang quay trở lại phục hồi kinh tế. Lần này HNTĐ G20 với chủ đề: “Vượt qua khủng hoảng để cùng tăng trưởng” có ý nghĩa vô cùng to lớn là bàn ra phương hướng cho các quốc gia có thể phát triển mạnh, bền vững và đồng đều. Hàn Quốc sẽ cố gắng để có bản thỏa thuận tạo sự đồng thuận cao nhất của các nước.

Bốn chủ đề chính của G20 là: Hợp tác quốc tế về chính sách tỷ giá hối đoái; Cải tổ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); Mở rộng mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu; Vấn đề phát triển. Một trong những nhiệm vụ của G20 là thu hẹp khoảng cách tăng trưởng với phần còn lại của thế giới và đây là điều thiết yếu cho tăng trưởng toàn cầu bền vững.

Việt Nam là một trong những khách mời tham dự G20. Ngài đánh giá thế nào về vị thế của Việt Nam hiện nay?

Đại sứ Park Suk Hwan: Năm 2010 là năm vô cùng quan trọng đối với cả Hàn Quốc và Việt Nam. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN Việt Nam đã tổ chức rất thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17. Tôi kỳ vọng Việt Nam đóng góp to lớn hơn nữa vào sự thành công của HNTĐ G20. Tôi mong Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đại diện nhiều hơn nữa tiếng nói của các quốc gia ASEAN. Tôi đánh giá cao và ngưỡng mộ Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN vừa qua.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc

Quan hệ hai nước được thiết lập 18 năm nay đã phát triển mạnh mẽ, ông đánh giá về nhận xét này thế nào?

Đại sứ Park Suk Hwan: Sau 18 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Thương mại hai chiều tăng 19 lần (năm 1992 là 500 triệu USD, năm 2009 đã lên tới 9,5 tỷ USD). Hai nước đang hướng đến mục tiêu đạt 20 tỉ USD thương mại song phương vào năm 2015. Đầu tư tăng 100 lần (từ 200 triệu USD năm 1992, tăng lên 20,5 tỷ USD năm 2009). Tính tới nay, Hàn Quốc đã có 2.495 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 21,99 tỉ USD. Các lĩnh vực đầu tư của Hàn Quốc nhiều nhất là may mặc, dệt may và các lĩnh vực công nghệ cao… cũng như đa dạng hóa những lĩnh vực công nghiệp phát triển ở Việt Nam. Việt Nam là đối tác chiến lược rất quan trọng với Hàn Quốc và tôi sẽ cống hiến hết mình vì sự hợp tác phát triển giữa hai nước.

Việt Nam đang là quốc gia nhận viện trợ vốn vay ưu đãi lớn nhất từ Hàn Quốc. Thời gian tới sẽ ưu tiên vào các dự án lớn nào, thưa ông?

Đại sứ Park Suk Hwan: Việt Nam hiện là quốc gia nhận viện trợ vốn vay ưu đãi EDCF (Quỹ hợp tác và phát triển kinh tế) lớn nhất (chiếm 19,6%, với 985 triệu USD năm 2009) trong số 45 quốc gia trên thế giới. Các lĩnh vực hỗ trợ trọng điểm là dự án xây dựng hạ tầng kinh tế lớn, lĩnh vực năng lượng tái sinh, môi trường, hỗ trợ nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống hành chính công...

Hàn Quốc cấp 1 tỉ USD vốn EDCF cho Việt Nam trong giai đoạn 2008-2011. Tuy nhiên số lượng dự án nhiều hơn con số này.

Năm nay, Hàn Quốc cấp cho Việt Nam 300 triệu USD vốn EDCF cho hai dự án trọng điểm là Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (200 triệu USD) rất cần thiết để phát triển kinh tế Bắc bộ và Dự án lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại đường cao tốc miền Nam (30 triệu USD).

Về vốn hỗ trợ cho Việt Nam tăng liên tục so với thời kỳ đầu. Kế hoạch của Hàn Quốc viện trợ năm 2010 là 19,68 triệu USD, tập trung vào các dự án tăng cường phúc lợi cho những người ít được tiếp cận và vùng sâu, vùng xa, nhằm phát triển mục tiêu đến năm 2020 của Việt Nam. Chủ yếu tập trung cho các ngành y tế, giáo dục, hành chính công, năng lượng, môi trường. Một số dự án tiêu biểu năm 2010 như: dự án hệ thống cung cấp nước sạch Buôn Hồ 2010-2012, đầu tư 4,5 triệu USD, sau khi hoàn thành cung cấp cho 80.000 người dân.

Những năm tới, Hàn Quốc thực hiện rất nhiều dự án, bắt đầu từ năm 2011, góp phần tác động  vào các chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

- Xin cảm ơn Đại sứ.

Hồng Nga (Thực hiện)

Hội nghị Cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) là hội nghị thứ 5 sau 4 hội nghị được tổ chức lần lượt ở Washington (Mỹ), London (Anh), Pittsburgh (Mỹ) và Toronto (Canada). Thành lập năm 1999, G20 gồm các thành viên nhóm G7 (Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ), Liên minh châu Âu (EU) và 12 nền kinh tế đang phát triển hàng đầu thế giới: Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. G20 chiếm 90% sản lượng kinh tế, 80% thương mại và 2/3 dân số toàn cầu.