Ký tích Ánh Viên giúp đoàn Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu

ANTĐ - Chỉ tiêu giành tối thiểu 56HCV của đoàn Thể thao Việt Nam đề ra trước ngày lên đường đã sớm đạt được ở ngày thi đấu 11-6, tức 5 ngày trước khi SEA Games 28 kết thúc. Trong tổng số 57HCV mà đoàn tạm giành được, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên góp tới 8 chiếc.

Sau khi đoạt 5 tấm HCV danh giá ở ngày thi đấu trước, ngày 11-6, tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công khi thống trị hoàn toàn đường chạy 1.500m của đại hội, với HCV của Dương Văn Thái (nội dung nam) và Đỗ Thị Thảo (nữ).

Đặc biệt trên đường chạy 4x400m tiếp sức nữ, nhóm Oanh/Huyền/Thúy/Lan xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 31 giây 46, đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 24 năm qua là 3 phút 35 giây 53 do các VĐV Thái Lan lập tại SEA Games 1991.

Ký tích Ánh Viên giúp đoàn Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu ảnh 1

Nhóm Oanh/Huyền/Thúy/Lan phá kỷ lục 4x400m tiếp sức nữ tồn tại 24 năm qua

Xuất sắc không kém là các VĐV ở tuyển đua thuyền khi đóng góp thêm cho đoàn 4HCV các nội dung thuyền mái nhẹ đôi nữ 500m (cặp VĐV Huyền/Thảo), thuyền đôi nữ 500m (cặp VĐV Huệ/An), đôi nam 500m (cặp VĐV Huy/Hiếu). Ở môn bắn súng, xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh vô địch 50m súng ngắn cá nhân nam.

Cùng với HCV 200m ếch của Nguyễn Thị Ánh Viên, đoàn Việt Nam kết thúc ngày thi đấu thứ 6 của đại hội với 9HCV giành thêm, qua đó giữ vững vị trí số 2 trên bảng tổng sắp.

Với 57HCV đang tạm có, trong đó Ánh Viên góp tới 8 chiếc, đoàn Thể thao Việt Nam đã sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra là đoạt từ 56-65HCV tại SEA Games năm nay. Ở 4 ngày thi đấu còn lại, chúng ta chắc chắn sẽ có thêm những tấm HCV khác, khi còn nhiều nội dung/môn thế mạnh thi đấu.

Tấm HCV đang được hàng triệu người hâm mộ mong mỏi nhất chính là ở môn bóng đá nam. Ngày 13-6, U23 Việt Nam sẽ đá bán kết gặp U23 Myanmar. Giấc mơ đăng quang SEA Games của bóng đá Việt Nam chỉ còn cách 2 chiến thắng.

Danh sách HCV của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015
(tính hết ngày 11-6)


Đấu kiếm: Trần Thị Len, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, đồng đội kiếm 3 cạnh nam, đồng đội kiếm chém nam, kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, kiếm chém đồng đội nữ.

TDDC: Đồng đội nam. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam. Đinh Phương Thành (toàn năng nam), Phan Thị Hà Thanh (toàn năng nữ, nhảy chống nữ), Đặng Nam (vòng treo), Lê Thanh Tùng (nhảy chống nam), Đinh Phương Thành (xà kép, xà đơn), Phan Thị Hà Thanh (cầu thăng bằng). 

Điền kinh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ), Nguyễn Văn Lai 5000m nam, Nguyễn Thị Huyền (400m rào), Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp), Đỗ Thị Thảo (800m nữ, 1500m), Lê Trọng Hinh (200m nam), Dương Văn Thái (800m, 1500m), tiếp sức 4x400m nữ.

Bơi: Hoàng Quý Phước (200m tự do nam), Ánh Viên (800m tự do nữ, 400m hỗn hợp, 200m bơi ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân nữ, 200m bơi bướm nữ, 200m tự do, 400m tự do, 200m ếch), Lâm Quang Nhật (1500m nam).

Judo: Thanh Thủy (dưới 52kg nữ), Nguyễn Thị Như Ý (dưới 78 kg nữ). 

Bi sắt: Trần Thị Thi (đơn nữ) Bắn súng: Đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường đơn nam 10m súng ngắn hơi. 

Wushu: Dương Thúy Vi (kiếm thuật nữ), Trần Xuân Hiệp (đao thuật), Hoàng Văn Cao (tán thủ 60kg nam), Nguyễn Văn Tài (65kg). 

Canoeing: Trương Thị Phương (C1 200m) 

Billard&Snocker: Trần Phi Hùng (Carom 1 băng).

Boxing: Nguyễn Thị Yến (51kg), Lê Thị Bằng (54kg), Trương Đình Hoàng (75kg).

Rowing: Nguyễn Văn Linh (thuyền đơn hạng nhẹ), Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo đôi nữ LW2X 500m, Phạm Thị Huệ/Lê Thị An (500m thuyền đôi nữ W2), Đàm Văn Hiếu/Nguyễn Đình Huy (thuyền đôi nam hạng nhẹ).

Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh (50m súng ngắn cá nhân nam).