Kinh nghiệm của Hà Nội rất hữu ích với Viêng Chăn

(ANTĐ) - Trong những ngày này, Thủ đô Viêng Chăn, Lào tràn ngập cờ hoa tưng bừng những hoạt động chào mừng “sinh nhật” lần thứ 450. Không khí này đã lan tỏa đến Thủ đô Hà Nội, nơi rất đông công dân Lào đang làm việc, sinh sống và học tập, đồng thời thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội. Nhân dịp này, Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ CHDCND Lào Soonthorn Xayachack.

Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam

Kinh nghiệm của Hà Nội rất hữu ích với Viêng Chăn

(ANTĐ) - Trong những ngày này, Thủ đô Viêng Chăn, Lào tràn ngập cờ hoa tưng bừng những hoạt động chào mừng “sinh nhật” lần thứ 450. Không khí này đã lan tỏa đến Thủ đô Hà Nội, nơi rất đông công dân Lào đang làm việc, sinh sống và học tập, đồng thời thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội. Nhân dịp này, Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ CHDCND Lào Soonthorn Xayachack.

- PV: Xin bà cho biết Việt Nam và Thủ đô Hà Nội có vai trò gì vào ngày vui lớn của Thủ đô Viêng Chăn cũng như của toàn thể nhân dân Lào?

- Đại sứ Soonthorn Xayachack: Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã cho tôi có dịp chia sẻ những ý kiến của mình. Nhân dịp kỷ niệm 450 năm, tại Thủ đô Viêng Chăn đang và sẽ diễn ra những hoạt động rất phong phú như khánh thành 21 công trình lớn, trong đó có Đài tưởng niệm và Công viên Vua Anuvông, sân vận động Sea Games 25, công trình phát triển khu ven sông Mekong, công trình xây dựng trụ sở chính quyền Thủ đô… Các hoạt động khác như nhảy dù quốc tế, trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia, mít tinh kỷ niệm 450 năm Thủ đô và 35 năm Quốc khánh Lào sẽ diễn ra đồng thời. Chia vui với nhân dân Lào, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ rất nhiều qua các công trình như Quảng trường Thạt Luổng, Công viên Say Set Tha và Vòng xuyến 450 năm Viêng Chăn. Riêng Thủ đô Hà Nội cũng đã giúp nâng cấp trường chính trị và hành chính của Thủ đô Viêng Chăn với kinh phí hơn 3 triệu USD.

Tháng 12-2008, đồng chí Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô trao tặng Tổng cục Chính trị - Bộ An ninh CHDCND Lào một số phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác nghiệp vụ và tuyên truyền (trị giá gần 100 triệu đồng)

Tháng 12-2008, đồng chí Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô trao tặng Tổng cục Chính trị - Bộ An ninh CHDCND Lào một số phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác nghiệp vụ và tuyên truyền (trị giá gần 100 triệu đồng)

- PV: Hà Nội vừa tổ chức Đại lễ 1000 năm rất thành công, qua sự kiện này có kinh nghiệm hay nào mà Viêng Chăn có thể tham khảo?

- Đại sứ Soonthorn Xayachack: Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Đại lễ 1000 năm rất thành công và ấn tượng với nhiều chương trình có tầm vóc lớn. Những hoạt động trong Đại lễ đã củng cố thêm niềm tin và niềm tự hào trong lòng người dân Thủ đô cũng như nhân dân cả nước về cội nguồn cũng như truyền thống vẻ vang của mảnh đất linh thiêng suốt 1000 năm qua.

Đối với các hoạt động kỷ niệm ở Thủ đô Viêng Chăn, chúng tôi thấy rằng vấn đề quan trọng nhất để tổ chức thành công như Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội là phải đảm bảo an ninh, quảng bá về đất nước và con người Lào, làm cho toàn thế giới biết đến Viêng Chăn như một thành phố: xanh, sạch, sáng, an toàn, hấp dẫn, văn minh. Trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Công an Viêng Chăn đã cử đoàn sang tham khảo học tập, tìm hiểu kinh nghiệm về công tác triển khai các phương án, các phương tiện, lực lượng bảo vệ… và điều đó rất hữu ích trong dịp kỷ niệm 450 năm Thủ đô Viêng Chăn.

Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng Biên tập Báo ANTĐ tặng quà thân nhân gia đình cán bộ Công an Viêng Chăn Đoàn công tác Báo ANTĐ chuẩn bị gần 200 suất quà tình nghĩa tặng CBCS Công an Viêng Chăn tháng 4-2009 Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng Biên tập Báo ANTĐ tặng quà thân nhân gia đình cán bộ Công an Viêng Chăn Đoàn công tác Báo ANTĐ chuẩn bị gần 200 suất quà tình nghĩa tặng CBCS Công an Viêng Chăn tháng 4-2009

Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng Biên tập Báo ANTĐ tặng quà thân nhân gia đình cán bộ Công an Viêng Chăn

Đoàn công tác Báo ANTĐ chuẩn bị gần 200 suất quà tình nghĩa tặng CBCS Công an Viêng Chăn tháng 4-2009

- PV: Báo ANTĐ cũng như Công an thành phố Hà Nội có mối quan hệ rất mật thiết với Công an thành phố Viêng Chăn, Đại sứ đánh giá như thế nào về điều này?

- Đại sứ Soonthorn Xayachack: Chúng tôi luôn đánh giá cao về sự hợp tác hỗ trợ mọi mặt của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào, trong đó có sự giúp đỡ của Công an thành phố Hà Nội đối với Công an thành phố Viêng Chăn, đặc biệt là những chương trình giao lưu, thăm khám bệnh, phát thuốc cho cán bộ Công an Viêng Chăn do Báo ANTĐ đứng ra tổ chức. 

Công an 2 thành phố đã thường xuyên cử đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội nhất là trong các dịp lễ lớn. Trong lúc tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp, các lực lượng thù địch gia tăng hoạt động chống phá, công an hai nước nói chung và công an hai thủ đô nói riêng càng phải tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó chặt chẽ hơn, nhất là vào thời điểm này, khi hai Đảng đang chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc.

- PV: Phía Lào có những dự định gì để thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước nói chung và hai thủ đô nói riêng?

- Đại sứ Soonthorn Xayachack: Sự ràng buộc về vận mệnh dân tộc, gắn bó về lý tưởng cách mạng đã tạo nên truyền thống đoàn kết quý báu Việt-Lào mà không kẻ thù nào có thể chia rẽ được. Mối quan hệ đoàn kết đã trở thành tài sản quý báu của cả hai dân tộc và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cùng Việt Nam tăng cường mối quan hệ đó, làm cho nó ngày càng đơm hoa kết trái, có hiệu quả hơn nữa; sẽ cùng phía Việt Nam tìm phương hướng hợp tác cho phù hợp với tiềm năng của mỗi nước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa.

- PV: Xin cảm ơn bà và chúc Lễ kỷ niệm 450 năm Thủ đô Viêng Chăn thành công tốt đẹp! 

Bảo Trâm (Thực hiện)