CAP Thanh Xuân Bắc:

Kiên quyết trấn áp tội phạm

ANTĐ - Trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú từ Ngã Tư Sở đến Hà Đông thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp giữa ban ngày, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, công an các phường hai bên tuyến đường này đã tiếp nhận trình báo mất tài sản của nhiều nạn nhân, qua công tác mật phục theo dõi đã bắt quả tang một số vụ. 

Tuy nhiên đây là tuyến đường rộng, đông người và phương tiện đi lại, có nhiều ngõ rẽ nhỏ ở hai bên khá lắt léo, nên khi đã cướp giật trót lọt hoặc bị phát hiện, các đối tượng luồn lách vào các ngõ để thoát thân gây khó khăn cho việc truy đuổi.

Xác định tình hình trên, Công an phường Thanh Xuân Bắc đã tổ chức mật phục trên toàn tuyến từ ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến Hà Đông. 11h ngày 5-6 tổ mật phục do Thượng uý Phan Thanh Bình - Tổ trưởng Cảnh sát hình sự phát hiện hai đối tượng đi xe máy BKS: 29K8-9447 lấy cắp một xe đạp tại cửa số nhà 49 Trần Phú - Hà Đông, khi bị phát hiện chúng dùng xe máy kéo theo xe đạp chạy trên đường về hướng Ngã Tư Sở. Các chiến sĩ công an đuổi theo, đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, Đại uý Bùi Văn Sơn chặn xe máy bị đối tượng chống trả ngã xe bị thương vào đầu nhưng vẫn kịp thời bắt giữ đối tượng. Một tên bỏ chạy dùng dao chống trả nhưng tổ truy bắt được nhân dân hỗ trợ đã bắt gọn. 

Tại trụ sở công an phường, hai đối tượng khai nhân thân là: Nguyễn Văn Toản, SN 1972, HKTT: số 434 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, đã có 3 tiền án, 7 tiền sự và Võ Anh Tuấn, SN 1975, hiện ở thôn Thượng, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội.

Công an phường Thanh Xuân Bắc thu giữ 2 dao nhọn của đối tượng và chuyển lên Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra để xử lý trước pháp luật.