Kiên quyết không để xảy ra đốt pháo nổ trong dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu trên với toàn lực lượng Công an Thủ đô tại Hội nghị giao ban sơ kết công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 của CATP. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP.

Kéo giảm các loại tội phạm

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, trong tháng 1/2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tập trung hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

CATP Hà Nội đã triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 87 lượt kỳ, cuộc trên địa bàn thành phố, trọng tâm là kỳ họp bất thường lần thứ Nhất - Quốc hội khóa XV; các hoạt động Tết Dương lịch 2022...

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng với Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra các tang vật trong những vụ án lớn được CATP Hà Nội triệt xóa trong tháng 1/2022

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng với Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra các tang vật trong những vụ án lớn được CATP Hà Nội triệt xóa trong tháng 1/2022

Trong tháng 1/2022, các đơn vị CATP đã đồng loạt triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phạm pháp hình sự xảy ra 258 vụ, giảm 29 vụ so với tháng 12/2021 và giảm 159 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

CATP đã điều tra, khám phá 376 vụ, bắt 937 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 91,2%; ngoài ra, CATP cũng đã điều tra, khám phá 21 vụ, 55 đối tượng gây án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội tiếp tục triển khai công tác cấp CCCD, làm sạch thông tin dân cư và xác thực, cập nhật thông tin trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 20/1/2022, đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 5.592.211/5.775.269 trường hợp = 96,8% chỉ tiêu). Tham mưu triển khai lắp đặt thiết bị quét mã QR Code trên thẻ CCCD gắn chip, để kiểm soát người ra, vào các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể, CATP đã tổ chức ký cam kết 100% hộ nhà dân về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm; phát hiện, bắt giữ 14 vụ, 16 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo; thu giữ khoảng 155,3 kg pháo nổ. Khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng.

Cùng với đó, các đơn vị CATP đã triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022; Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo PCCC và CNCH mùa hanh khô.

Cũng trong tháng 1/2022, do CATP làm tốt công tác đảm bảo TTATGT, nên tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với tháng 12/2021.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo các đơn vị tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ nhân dân đón Xuân mới Nhâm Dần 2022

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo các đơn vị tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ nhân dân đón Xuân mới Nhâm Dần 2022

Đặc biệt, trong tháng 1/2022, CATP đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ, tổ chức tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 cho CBCS và thân nhân CBCS.

Ngoài các mặt công tác nêu trên, các đơn vị nghiệp vụ CATP đã tập trung điều tra, khám phá nhiều vụ án nổi, điển hình đã khẩn trương điều tra, khám phá 5 vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố cuối năm 2021, đầu năm 2022; Điển hình, CAH Gia Lâm đã phối hợp đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép với số lượng lớn, thu giữ 2.946 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, thuốc lá, sản phẩm vật tư y tế không rõ nguồn gốc; mua bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ...

Hướng tới các mục tiêu quan trọng từ đầu năm

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý về công tác đảm bảo an toàn trong xây dựng, phát triển lực lượng; phòng ngừa, nghiêm cấm CBCS sử dụng bia, rượu, vi phạm pháp luật.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh tới những vấn đề liên quan đến pháo, không để vi phạm về pháo xảy ra trong dịp Tết trên địa bàn thành phố...

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT -CATP Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị cần tiếp tục rà soát, soi chiếu những nguyên nhân tồn tại, khắc phục. Dự báo và nhận định sát, đúng, trúng tình hình, quy luật hoạt động của tội phạm sẽ gia tăng trong dịp Tết, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với hoạt động vi phạm về khai thác cát trái phép; tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác..., đồng thời tập trung rà soát toàn bộ đơn thư, án, giải quyết hiệu quả tin báo tố giác tội phạm.

Các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ ngay từ đầu năm
Các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP - Đại tá Trần Ngọc Dương, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đã chỉ đạo các đơn vị lưu ý đến những vi phạm trong phòng, chống cháy nổ; các vi phạm về pháo; công tác đảm bảo trật tự ATGT; Làm tốt công tác giam giữ; phòng, chống Covid-19 trong các nhà tạm giữ, trại giam.

Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương những thành tích, kết quả của các đơn vị đã đạt được trong tháng 1/2022.

Trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong tháng 2/2022, đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh: "Các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung, nỗ lực cao nhất thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an hiện nay là: Bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, quản trị xã hội, bảo đảm an dân, hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống".

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các hoạt động, sự kiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022,… và các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo ANTT trận thi đấu vòng loại thứ 3 World cup 2022 giữa Việt Nam - Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (tức ngày 1/2/2022).

Nhiều vụ giết, cướp lái xe taxi đã bị các đơn vị trong CATP Hà Nội ngăn chặn, điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng gây án

Nhiều vụ giết, cướp lái xe taxi đã bị các đơn vị trong CATP Hà Nội ngăn chặn, điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng gây án

Giám đốc CATP Hà Nội cũng nhấn mạnh, các đơn vị bám sát, thực hiện những kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT và bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch cao điểm về đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, như Cao điểm đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; Cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; Cao điểm tăng cường phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô và Cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Phương án số 536, 538 và Kế hoạch 568 của CATP về bảo đảm an ninh chính trị, phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022; trong đó, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tham mưu các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng dịp cuối năm.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị huy động các lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của UBND Thành phố trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng, góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố; các hoạt động vận tải hàng hóa; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đầu xuân năm mới.

Đồng chí Giám đốc CATP lưu ý chỉ huy các đơn vị phải tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt công tác bảo vệ trụ sở, phòng chống cháy nổ, tai nạn, sự cố tại đơn vị mình trong dịp cuối năm; quán triệt cán bộ, chiến sỹ nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ trụ sở cơ quan, tài sản, kho tàng của đơn vị, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và nội quy, quy định của đơn vị. Đảm bảo công tác hậu cần, đời sống, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho CBCS yên tâm công tác.

Các hoạt động cải cách hành chính, nâng cao công tác phục vụ nhân dân cũng được CATP Hà Nội triển khai hiệu quả, quyết liệt

Các hoạt động cải cách hành chính, nâng cao công tác phục vụ nhân dân cũng được CATP Hà Nội triển khai hiệu quả, quyết liệt

Chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, trực bảo vệ tại các chốt; chế độ thông tin báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022...

Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm của CBCS. Nghiêm cấm CBCS uống rượu, bia và các chất có cồn trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa.

Nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, đặc biệt là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; nghiêm cấm cán bộ, chiến sỹ tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành và pháp luật của Nhà nước.

"Toàn bộ CBCS tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ đơn vị. Sẵn sàng Phương án triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thực hiện cách ly, phong tỏa trụ sở làm việc, phòng ngừa tình huống đột xuất, bất ngờ; quán triệt thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở giam, giữ..." - Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao nhiệm vụ và yêu cầu các đơn vị phải bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố, các kế hoạch của CATP, thực hiện các nhiệm vụ công tác công an năm 2022; có kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2022 mà Bộ Công an giao CATP và CATP giao Công an các đơn vị ngay khi có quyết định giao chỉ tiêu, tránh tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đồng chí Giám đốc CATP gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chỉ huy, CBCS Công an Thủ đô và gia đình bước sang năm mới lập được nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.