Kiểm tra kết quả tập huấn điều lệnh, võ thuật năm 2023 của Cảnh sát cơ động Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 23-8, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội tổ chức kiểm tra kết quả tập huấn điều lệnh, võ thuật CAND 2023. Tại chương trình hơn 800 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ, nghi lễ chào cờ và nghi lễ trao tặng bằng khen, giấy khen đúng theo quy định của Bộ Công an, đồng thời thực hiện các bài võ tổng hợp cơ bản. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn xác định công tác huấn luyện, tập huấn điều lệnh, võ thuật CAND là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng. Ngay khi nhận được Kế hoạch tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND của CATP, Trung đoàn đã triển khai tổ chức cho CBCS tập luyện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Hơn 800 cán bộ, chiến sỹ tham dự buổi kiểm tra tập huấn điều lệnh võ thuật

Hơn 800 cán bộ, chiến sỹ tham dự buổi kiểm tra tập huấn điều lệnh võ thuật

Xác định công tác tập huấn có ý nghĩa, tầm quan trọng nên trong thời gian vừa qua Trung đoàn đã tổ chức tập huấn rất nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian. Qua đợt tập huấn, các đơn vị trong Trung đoàn đã có sự chuyển biến tích cực, giúp cho cán bộ chiến sĩ nắm vững các quy định về điều lệnh, CAND.

Chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ

Chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ

Tại buổi kiểm tra, các chiến sỹ đã thực hiện động tác Điều lệnh đội ngũ từng người tay không và đội ngũ đơn vị, các Nghi lễ trong CAND, các động tác phòng ngự, tấn công; bài võ thuật tổng hợp 25, 38 và 44 động tác. Qua kiểm tra, Đội Điều lệnh Công an Hà Nội đánh giá cao kết quả tập huấn điều lệnh của đơn vị, cán bộ chiến sỹ đã chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ đều, đẹp, thống nhất, đúng động tác, thực hiện Nghi lễ chào cờ và nghi lễ trao tặng bằng khen, giấy khen đúng theo quy định của Bộ Công an.

Đội Nghi lễ thực hiện các nghi lễ theo quy định của Bộ Công an

Đội Nghi lễ thực hiện các nghi lễ theo quy định của Bộ Công an

Thông qua đợt tập huấn giúp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, thực hành đúng quy định về Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thực hiện duyệt binh theo đội hình đội ngũ

Thực hiện duyệt binh theo đội hình đội ngũ

Qua buổi kiểm tra, Trung tá Vũ Quang Việt - Phó Đội trưởng Đội điều lệnh, quân sự, võ thuật - Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP Hà Nội đánh giá, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đã chấp hành nghiêm điều lệnh; thực hiện các động tác điều lệnh đều, đẹp, thống nhất, đúng động tác; thực hiện nghi lễ chào cờ và nghi lễ trao tặng bằng khen, giấy khen đúng theo quy định của Bộ Công an; thực hiện đánh các bài võ tổng hợp cơ bản đúng động tác, mạnh mẽ, dứt khoát, rõ ràng các nội dung.

Các chiến sỹ thực hiện thực hiện đánh các bài võ tổng hợp cơ bản

Các chiến sỹ thực hiện thực hiện đánh các bài võ tổng hợp cơ bản

Cũng tại buổi kiểm tra, đánh giá, Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội ghi nhận, đánh giá kết quả kiểm tra của cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí chỉ huy trung đoàn cũng nêu rõ: Công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật giữ vai trò quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân. Việc tập luyện điều lệnh, võ thuật thường xuyên không những nâng cao sức khoẻ mà còn giúp mỗi cán bộ chiến sỹ có thêm bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động tấn công trấn áp tội phạm... đáp ứng tốt yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí nóng,...có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, manh động... Tình trạng tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật vẫn chưa giải quyết triệt để. Với chức năng nhiệm vụ được giao, đòi hỏi lực lượng CSCĐ nói riêng và CATP Hà Nội nói chung phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, khả năng tác chiến để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.