"Kiếm thần Trung Hoa" có thực sự là mối "đe dọa chí mạng" đối với không quân Mỹ?

ANTD.VN - Trung Quốc tuyên bố chiến đấu cơ J-10C được trang bị các loại tên lửa không đối không thế hệ mới xứng đáng với danh xưng “Kiếm thần Trung Hoa”, có thể đánh bại cả F-35 Mỹ. Điều này liệu có đúng? 

J-10 là chiến đấu cơ hạng nhẹ thế hệ 4, 1 chỗ ngồi, 1 động cơ, được công ty công nghiệp máy bay Thành Đô của Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo từ những năm 1990.

Phiên bản J-10C so với J-10A đã được cải tiến cửa hút khí, lắp động cơ turbine lực đẩy lớn có hiệu suất cao và cải tiến rất nhiều hệ thống điện tử hàng không.

Tuy nhiên điều đáng quan tâm nhất, vũ khí mà chiếc J-10C đang được ưu tiên trang bị chính là những loại tên lửa không chiến tối tân nhất của không quân nước này.

Trong bức ảnh trên, chiếc tiêm kích hạng nhẹ J-10C đã chứng minh khả năng mang tải đáng nể khi đeo được tới 3 thùng dầu phụ cùng 4 tên lửa không đối không.

Những hình ảnh đầu tiên của PL-10 đã xuất hiện từ năm 2013, nó thuộc họ tên lửa LY-60/ FD-60/ PL-10 được chế tạo cho cả hệ thống phòng không mặt đất.

Tên lửa PL-10 có chiều dài 3,69 m; đường kính thân 203 mm; trọng lượng 220 kg và mang đầu đạn nặng 33 kg.

Theo các chuyên gia quân sự, PL-10 có động cơ đẩy vector cùng cánh lái lớn, giúp nó vận động cực kỳ linh hoạt, được lắp đầu dò hồng ngoại độ nhạy rất cao. Tầm bắn của PL-10 ước tính vào khoảng 30 km.

Trong khi đó PL-15 là tên lửa không đối không tầm siêu xa Trung Quốc mới công bố gần đây, nó được trang bị đầu dò radar chủ động hiện đại cùng động cơ mạnh mẽ, cho phép bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 100 km hoặc hơn.

Thậm chí một số nguồn tin Trung Quốc còn khẳng định tầm bắn của PL-15 có thể vươn tới 300 km, vận tốc tối đa đạt 4.900 km/h, tức là vượt trội cả AIM-120D AMRAAM của Mỹ hay R-77 của Nga.

Việc tiêm kích hạng nhẹ J-10C được trang bị hai loại vũ khí thế hệ mới là điều đáng phải quan tâm và theo dõi sát sao trong thời gian tới, thậm chí Trung Quốc tự tin cho rằng nó đủ sức đánh bại F-35 của Mỹ.

Tuy nhiên có vẻ như các công trình sư Trung Quốc hơi lạc quan, bởi vì J-10 vẫn có nhược điểm là diện tích phản xạ radar khá lớn, dễ bị đối phương phát hiện từ xa để bắn trước.

Bên cạnh đó hệ thống điện tử của J-10 chưa thực sự tin cậy, bằng chứng là trong một cuộc tập trận thực chiến nó đã bị thua Su-27 mang pod tác chiến điện tử thế hệ cũ của Nga, điều này càng khẳng định nó chưa phải là đối thủ của chiếc F-35 cực kỳ tối tân.