Kiatisak mong Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời phỏng vấn tờ Thairath sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020, HLV Kiatisak hy vọng vào một trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan.
HLV Kiatisak hy vọng có trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan

HLV Kiatisak hy vọng có trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan

Chiều 21-9, AFF Cup 2020 đã xác định được danh tính các đội bóng của hai bảng đấu.

Theo đó, đương kim vô địch Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi bảng A là Thái Lan, Myanmar, Singapore, Philippines, Timor Leste/Brunei.

Chia sẻ trên tờ Thairath sau lễ bốc thăm, cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan hiện đang dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai - Kiatisak cho rằng đội bóng quê hương nằm ở bảng đấu nhẹ hơn bảng đấu của tuyển Việt Nam.

"Đội tuyển Thái Lan có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng, song quan trọng nhất là phải giành chức vô địch để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Cá nhân tôi mong muốn một trận chung kết trong mơ giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam", HLV Kiatisak nói.

Trong sự nghiệp của mình, Kiatisak từng giúp Thái Lan vô địch 3 kỳ AFF Cup trên tư cách cầu thủ và 2 lần liên tiếp trên cương vị HLV vào các năm 2014, 2016. Đây cũng là lần vô địch sau cùng của đội tuyển Thái Lan.

Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất giải với 5 chức vô địch, trong khi tuyển Việt Nam có 2 và đang là đương kim vô địch.

AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022 tại một địa điểm thi đấu tập trung để tránh ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện Thái Lan đang nỗ lực giành quyền đăng cai giải đấu, bên cạnh Singapore và Campuchia, để giúp đội nhà có thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch với tuyển Việt Nam, cùng các ứng viên tiềm năng như Malaysia, Indonesia...