Khung cảnh vắng vẻ của chùa Hương trước giờ chính thức mở cửa trở lại

ANTD.VN - Ngày 16/2 tới, chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ chính thức mở cửa trở lại, đón khách hành hương về chiêm bái, lễ Phật sau một thời gian dài tạm phải đóng để kiểm soát dịch bệnh.

Bến Yến, nơi du khách lên đò, bắt đầu hành trình khám phá thắng cảnh Hương Sơn

Đến ngày 11-2, 2000 xuồng, đò đã được hạ thủy, chuẩn bị phục vụ khách hành hương, Số lượng đò được hạ thủy hiện tại chỉ bằng khoảng 50% so với các mùa lễ hội trước đó, thời điểm chưa có dịch Covid-19

Đi đò trên dòng Yến Vĩ là một trải nghiệm thú vị cho du khách trước khi đặt chân đến Thiên Trù và vào động Hương Tích

Những "cửa hàng tạp hóa" trên suối Yến từng là nỗi "kinh hoàng" trong những mùa dịch trước bởi tiếng nhạc phát ra từ loa di động hoặc tiếng hát karaoke, nay không còn thấy phát nhạc. Khung cảnh suối Yến khá yên bình.

Mỗi mùa hội trước đây, chùa Hương đón khoảng vài triệu lượt khách, hành hương. Những ngày cao điểm đón xấp xỉ 50 đến 60 nghìn lượt khách. Trong ngày 11/2/2022- ngày đầu tiên thí điểm bán vé, chùa Hương chỉ có khoảng 1.500 lượt khách.

Đường lên Thiên Trù có những lúc vô cùng vắng vẻ

Thường thì, vào thời điểm sau Tết, cổng vào Thiên Trù hiếm khi nào không đông đúc dù là đêm hay ngày. Còn bây giờ, muốn chụp được một tấm ảnh vắng vẻ cũng không có gì là khó cả...

Du khách đến với thắng cảnh Hương Sơn được khuyến cáo thực hiện 5K. Du khách nào chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cũng được khuyến cáo không nên đi hội

Hiện tại, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm chế độ trực, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, không để xảy ra ngộ độc, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chiếc cổng gỗ ở Thiên Trù mùa hội năm 2022 khác lạ so với mùa hội trước với nhiều chi tiết mới, hình như là được thếp vàng?

Sau rằm tháng Giêng cũng là thời điểm “hạ nhiệt” của tất cả các lễ hội đầu xuân. Công việc cũng đã vào guồng trở lại, cho nên số lượng người đi lễ được dự đoán sẽ không có gì đột biến