Không quân Ấn Độ, sức mạnh hàng đầu Châu Á khiến Trung Quốc lo sợ (3)

ANTD.VN - Ngoài máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, không quân Ấn Độ còn có lực lượng vận tải hùng hậu cùng với đó là các máy bay chỉ huy cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu.

Nổi bật nhất trong lực lượng không vận chính là những chiếc siêu vận tải C-17 của Mỹ. Đây được coi là loại máy bay vận tải lớn nhất và tốt nhất thế giới.

Không quân Ấn Độ đang có trong biên chế 5 chiếc C-17 mới nhất của Mỹ, họ cũng dự tính sẽ trang bị thêm 13 chiếc nữa.

C-17 có trọng tải cất cánh tối đa lên tới 265 tấn, trọng tải hữu ích lên tới 77,5 tấn, có khả năng chở theo 158 binh sĩ, xe tăng, xe bọc thép và hàng hóa, C-17 có thể vay với vận tốc Mach 0,7 và di chuyển quãng đường lên tới 10.390km.

Loại máy bay lớn thứ 2 trong không quân Ấn Độ chính là những chiếc IL-76. Ấn Độ đang có 24 chiếc IL-76 trong tổng số hơn 200 chiếc vận tải cơ có trong biên chế.

IL-76 có trọng tải cất cánh tối đa lên tới 195 tấn, trọng tải hữu ích lên tới  50 tấn, có thể chở theo hàng trăm binh sĩ hoặc xe tăng, xe bọc thép cùng hàng hóa di chuyển quãng đường xa tới 4.300km.

IL-76 có vận tốc bay cực đại lên tới 900km, tầm bay 4.300km, trần bay 13.000m. Điều đặc biệt là loại máy bay vận tải này còn được trang bị pháo 23mm ở đuôi, một số phiên bản còn có giá treo bom ở cánh.

Loại vận tải cơ thứ 2 của Mỹ xuất hiện trong biên chế chính là những chiếc C-130.

Ấn Độ đang sử dụng những chiếc C-130J, Đây chính là phiên bản hiện đại nhất hiện nay của Ấn Độ. Không quân Ấn Độ đã đặt mua 12 chiếc C-130J của Mỹ. C-130J có trọng lượng cất cánh tối đa 79,3 tấn, trọng tải hữu ích 19 tấn, có thể chở theo 128 binh sĩ, hoặc xe bọc thép, hàng hóa, đi quãng đường 5.200km.

Ấn Độ đang có trong biên chế 5 chiếc máy bay chỉ huy cảnh báo sớm. Trong hình là chiếc A-50 của Ấn Độ.

A-50 là loại máy bay chỉ huy cảnh báo sớm của Nga chế tạo, nó có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách rất xa lên tới hơn 400km. Từ đó dẫn đường cho máy bay tiêm kích hoặc vũ khí phòng không mặt đất tiêu diệt mục tiêu.

Trong hình là máy bay A-50 cùng phi đội MiG-29 của không quân Ấn Độ.

Đáng chú ý không quân Ấn Độ cũng có loại máy bay chỉ huy cảnh báo sớm của Thụy Điển sản xuất.

Ấn Độ đang có 2 chiếc ERJ-145 của Thụy Điển. Có thể nhận thấy radar phát hiện mục tiêu được gắn trên lưng máy bay cùng với chiếc ăng ten dài phía đầu máy bay.

Với nhiệm vụ phát hiện mục tiêu từ khoảng cách rất xa khi mà radar trên máy bay tiêm kích không thể làm. Những chiếc ERJ - 145 sẽ phân tích và truyền dữ liệu về cho hệ thống đánh chặn mặt đất hoặc phi đội tiêm kích tiếp cận và diệt nhanh gọn mục tiêu.

Là một không quân hùng mạnh, Ấn Độ không thể thiếu sự hiện diện của máy bay tiếp liệu trên không. Trong hình là chiếc IL-78 đang tiếp dầu cho tiêm kích Su-30MKI.

IL-78 được coi là một trong những chiếc máy bay tiếp dầu lớn nhất thế giới hiện nay, chúng có thể mang theo 85,7 tấn nhiên liệu.

Khi cần thiết chúng có thể tiếp nhiên liệu cùng lúc cho 3 chiếc tiêm kích với tốc độ chuyển lên tới 1.361 lít/phút.