Không được vào thi vì mặc quần soóc

ANTĐ - Trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn, nhiều thí sinh Hà Nội bất ngờ không được vào phòng thi vì mặc quần đùi, quần ngố đến Hội đồng thi. 

Mặc dù đã được thông báo quy chế trước ngày thi nhưng nhiều thí sinh không nhớ nên đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Hội đồng thi trường THPT Hà Nội Amsterdam, nhiều học sinh “quên” quy chế đã vội vàng gọi điện “cầu cứu” người nhà mang quần dài đến hoặc nhờ bố mẹ chở đi mua quần dài. Không ít trường hợp thí sinh vì nhà xa, bố mẹ đi làm được các phụ huynh khác chở đi mua quần cho kịp giờ thi. Nhiều thí sinh lo lắng vội vàng chạy vào phòng thi sát giờ vì mất thời gian thay đổi quần áo.

Tại một số điểm thi khác như THPT Nam Trung Yên, THPT Chu Văn An (Hà Nội) cũng xảy ra trường hợp tương tự nhưng được nhà trường “châm trước” để tạo điều kiện cho thí sinh tham dự môn thi sau khi đã nhắc nhở.