Trung Quốc, Nga phủ quyết dự thảo Nghị quyết lên án Syria:

Không để xảy ra kịch bản tương tự Libya

ANTĐ - Ngày 4-10, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ lên án Syria trong nỗ lực nhằm duy trì các nguyên tắc không can thiệp và duy trì hòa bình ổn định ở Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an sau khi bỏ phiếu, Trung Quốc và Nga nói rằng các biện pháp đề xuất trong dự thảo Nghị quyết là không có lợi và đi ngược lại các biện pháp hoà bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Tại cuộc bỏ phiếu của HĐBA LHQ, mặc dù nhận được sự ủng hộ của 9/15 thành viên, song dự thảo nghị quyết lên án chính quyền Syria đã không được thông qua do hai ủy viên thường trực là Nga và Trung Quốc phủ quyết. Các nước Ấn Độ, Brazil, Lebanon và Nam Phi bỏ phiếu trắng.

Dự thảo nghị quyết do Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha đệ trình được xem như là công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ của Syria khi chỉ ủng hộ các biện pháp trừng phạt hay đe dọa trừng phạt đối với Syria và không hề nhắc đến bất kỳ biện pháp nào khuyến khích việc giải quyết hòa bình thông qua đối thoại giữa các bên liên quan.

“Dự thảo nghị quyết này được dựa trên… triết lý của sự đối đầu. Chúng tôi không thể nhất trí với những cáo buộc đơn phương chống Syria. Việc đe dọa đưa ra một tối hậu thư chống chính phủ Syria là không thể chấp nhận được. Cách tiếp cận này đi ngược lại nguyên tắc giải quyết hoà bình cuộc khủng hoảng trên cơ sở đối thoại dân tộc ở Syria” - Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin phát biểu đồng thời bày tỏ lo ngại nếu nghị quyết này được thông qua, nó sẽ mở đường cho hành động can thiệp quân sự vào Syria tương tự như trường hợp của Libya.

Trung Quốc cũng khẳng định dự thảo nghị quyết là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Syria, đồng thời kêu gọi tuân thủ các cam kết của cộng đồng quốc tế theo Hiến chương LHQ. Cả Trung Quốc và Nga cùng bày tỏ hy vọng rằng các bên ở Syria sẽ kiềm chế, tránh bất kỳ hình thức bạo lực nào và nhanh chóng có hành động để giảm bớt căng thẳng.

Nhiều nhà quan sát cũng bày tỏ lo ngại rằng, sự can thiệp vào Syria có thể sẽ khiến quốc gia Trung Đông này rơi vào cuộc nội chiến, không chỉ gây tổn thất cho người dân nước này mà còn đe dọa hòa bình trong khu vực.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiều người bày tỏ tin tưởng rằng việc ưu tiên hàng đầu là tạo cơ hội cho một cuộc đối thoại chính trị ở Syria. Chính phủ Syria cũng đã đề xuất một tiến trình chính trị để khôi phục lại hòa bình và ổn định đất nước. Quốc gia Trung Đông này đã bị tàn phá bởi tình trạng bất ổn trong suốt 6 tháng qua. Một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc cho thấy, khoảng 2.700 thường dân Syria đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột này. Hiện các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trên khắp các thành phố Syria.