Không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-12, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Phát huy vai trò "Tư lệnh" phòng chống ma túy

Đánh giá kết quả công tác năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, năm 2022, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở các nước trên thế giới và trong khu vực rất phức tạp. Tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam.

Trong nước, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến và địa bàn trọng điểm, nhất là trên tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam.

Theo thống kê, hiện toàn quốc có 247.072 người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy (50.962 người sử dụng trái phép chất ma túy; 196.110 người nghiện ma túy) và 16.020 người bị quản lý sau cai nghiện. Vấn đề này được xác định là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn, gây áp lực không nhỏ đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Việc tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện tại, trên phạm vi cả nước có 208 điểm và 22 tụ điểm phức tạp về ma túy; 3.890 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm trở lại bình thường, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng mạnh, có những vụ phát hiện hàng trăm đối tượng dương tính với ma túy.

Trước bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, vai trò “tư lệnh”, hạt nhân, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma túy đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên toàn quốc tăng cường công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, chủ động tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy và làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo các cấp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36 (ngày 16/8/2019) của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy; Triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ; Triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án nghiệp vụ số 02 (ngày 09/8/2021) của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung trên các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam; Kế hoạch 376 của Bộ Công an về triển khai Bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Phát huy vai trò “Tư lệnh” hệ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm việc với Công an các địa phương về những thay đổi, diễn biến hoạt động của tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để chỉ đạo kịp thời và đề ra biện pháp đấu tranh phù hợp; chỉ đạo hệ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tập trung triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ với quan điểm là phòng ngừa và ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, từ nơi xuất phát; chủ động nắm chắc tình hình, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án và đấu tranh; không làm oan sai, để lọt tội phạm và không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Kết quả năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 23.952 vụ, bắt giữ 36.126 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 742 kg heroin, gần 1,86 tấn + 3,7 triệu viên ma túy tổng hợp, 105 kg thuốc phiện, 268 kg cần sa, 202 khẩu súng, gần 500 tỷ VNĐ (so với năm 2021, giảm 5,39% số vụ, giảm 1,37% số đối tượng. Vật chứng thu giữ: heroin tăng 22,61%; MTTH giảm 28,41% số kg nhưng tăng 86,25% số viên). Đấu tranh triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm; xử lý hình sự: 837 đối tượng; xử lý hành chính: 1.144 đối tượng.

Đối với tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm, lực lượng Công an trên toàn quốc đã đấu tranh 1.563 vụ, xử lý hình sự 2.863 đối tượng; xử lý hành chính 6.576 đối tượng có các hành vi liên quan đến ma túy và vi phạm khác tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm. Đấu tranh, truy bắt 363 đối tượng truy nã. Vận động đầu thú: 107 đối tượng. Thanh loại: 27 đối tượng. Hiện còn 1.102 đối tượng truy nã về ma túy.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, đấu tranh thành công 78 vụ, bắt giữ 282 đối tượng, thu giữ hơn 118 kg heroin, 6 kg thuốc phiện, gần 800 kg + hơn 200.000 viên MTTH (so với năm 2021, tăng 5,7% số vụ, 32,4% số đối tượng; vật chứng thu giữ: heroin giảm 47%, MTTH giảm 22,2% số kg, giảm 89% số viên). Bắt giữ 12 đối tượng truy nã, trong đó, bắt giữ Vũ Hoàng Oanh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có 7 tiền án, tiền sự; bắt 3 đối tượng truy nã là người nước ngoài.

Tập trung triệt xóa các đường dây ma túy lớn

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương và đánh giá cao kết quả, chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt được trong năm qua.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại Hội nghị

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế sau đại dịch Covid-19, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá tình hình tội phạm ma túy sẽ diễn biến phức tạp hơn. Điều này đã được chứng minh bằng những con số trong năm, đặc biệt là những chuyên án xuyên quốc gia do lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy triệt phá.

"Dự báo nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, thu nhập giảm dẫn đến đời sống người dân khó khăn, điều này là một trong những nguyên nhân nảy sinh tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Chính vì vậy, phải nắm chắc tình hình để có dự báo, đánh giá đúng, sát thực tiễn, từ đó đưa ra chỉ đạo thực hiện. Do vậy, những việc đã làm tốt trong năm 2022 phải tốt hơn, sâu sắc hơn trong năm 2023” - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần làm tốt công tác quản lý người nghiện, xác định tình trạng nghiện và hoàn thiện hồ sơ đưa đi cai nghiện. Kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo địa phương để tháo gỡ khó khăn về việc xác định nghiện và hoàn thiện hồ sơ cai nghiện. Không để phát sinh điểm, tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra xử lý tội phạm về ma túy với phương châm “không bắt khúc giữa, khám phá cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý triệt để, phối hợp nhuần nhuyễn công tác kiểm tra, kiểm soát, gắn kết quả trinh sát và tố tụng. “Phải bắt bằng được các "trùm" ma túy, không làm được là bỏ lọt tội phạm và phải tập trung phát hiện, triệt phá thành công các đường dây tội phạm ma túy lớn, gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân” - Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo.

Về phối hợp đấu tranh chuyên án, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phát huy vai trò "Tư lệnh" của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy trong phân công, điều phối giữa các đơn vị, địa phương đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đề xuất trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng bộ, hiện đại, hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng. 9 tập thể, 41 cá nhân được tẳng thưởng Huân chương các hạng; 11 tập thể, 53 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 83 tập thể, 251 cá nhân được Bộ Công an và các Bộ, ngành tặng Bằng khen; 73 tập thể, 273 được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Bằng khen. Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen cho tập thể và 11 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công các hạng; 11 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12 tập thể và 36 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 10 tập thể và 80 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Cục và nhiều cá nhân được trao tặng Giấy khen của UBND các tỉnh và các đơn vị phối hợp khác... Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.