Quảng Ngãi:

Không dám nhận bị mất trộm vì sợ mất thành tích

ANTĐ - Chiều 2/2/2012, Công an phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) bắt đối tượng Bùi Phụ Tình (SN 1981), ngụ ở tổ 22, phường Quảng Phú về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ trộm không dám nhận bị mất trộm vì sợ mất thành tích.

Rạng sáng 22.1.2012, Tình đột nhập Trạm y tế phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) lấy trộm một dàn máy vi tính, sau đó đem ra ruộng giấu để chờ tìm mối tiêu thụ.

Sau khi bị mất tài sản, Trạm y tế phường Quảng Phú không báo cho Công an địa phương biết để kịp thời truy lùng đối tượng, ngược lại phía Trạm y tế lại bỏ tiền ra tự ý mua một dàn máy vi tính khác, vì sợ bị khiển trách, cắt thành tích.

 Tình cùng tang vật vụ án tại Công an phường Quảng Phú

 Tình cùng tang vật vụ án tại Công an phường Quảng Phú

Khi đối tượng bị bắt, thu giữ lại tang vật vụ án, Trạm y tế phường mới thừa nhận là Trạm bị mất một dàn máy vi tính trước đó.

Theo hồ sơ, Tình là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Y vừa ra từ vào tháng 11.2011 thì tiếp tục đi trộm. Trước khi thực hiện phi vụ trộm tại Trạm y tế, Tình đã bị Công an phường Quảng Phú xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Quảng Phú đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Phụ Tình về hành vi trộm cắp tài sản.