Lực sỹ Thạch Kim Tuấn bỏ giải VĐ thế giới:

Không có chuyện ép buộc

ANTĐ - Mới đây, thông tin bộ môn cử tạ bắt buộc Thạch Kim Tuấn phải bỏ giải VĐTG để dồn sức giành huy chương tại SEA Games 26 tới khiến nhiều người lo ngại về tấm vé tham dự Olympic dành cho lực sỹ 17 tuổi này.

Nếu phải chọn, nhiều khả năng Kim Tuấn sẽ tham dự SEA Games

Trong 2 chọn 1

Dưới sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ từ bộ môn và Tổng cục TDTT, cộng với tố chất, nỗ lực phi thường của bản thân, Kim Tuấn tiến bộ trông thấy khi liên tiếp giành huy chương tại các giải đấu lớn. Đó là cơ sở để nhiều người hy vọng lực sỹ 17 tuổi này làm được nhiều hơn tấm HCB của đàn anh Hoàng Anh Tuấn tại Olympic 2008. Và để tham dự giải đấu danh giá đó, Kim Tuấn cần phải lọt vào tốp 15 VĐV có thành tích cao tại 6 giải đấu mang tính vòng loại, trong đó có giải VĐTG 2011 diễn ra từ 5 đến 13-11 tới. Đáng tiếc, giải đấu này lại diễn ra trùng thời điểm với SEA Games 26 và có thể, Kim Tuấn phải bỏ một giải đấu.

Đây quả là quyết định không hề dễ dàng bởi nếu chọn SEA Games, nhiều khả năng Kim Tuấn sẽ giành tấm HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam, song cũng đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội đến với sân chơi Olympic 2012.

Bởi nếu bỏ qua giải VĐTG, Kim Tuấn chỉ còn cơ hội giành vé duy nhất tại giải vô địch châu Á đầu năm sau. “Kim Tuấn nên tham dự SEA Games 26 để hướng tới tấm HCV đầu tiên, bởi nếu có bỏ giải VĐTG 2011 thì cánh cửa đến Olympic chưa hẳn đã khép. Bên cạnh đó, với thành tích tổng cử 273kg ở nội dung 56kg (giành HCB tại giải trẻ thế giới tại Malaysia cuối tháng 6 vừa qua), Kim Tuấn nhiều khả năng sẽ được xét duyệt vượt qua vòng loại Olympic 2012. Tuy nhiên, đây cũng chỉ ý kiến chủ quan của bản thân tôi, mang yếu tố tham vấn chứ không áp đặt. Quyết định chọn sân chơi nào đều sẽ phụ thuộc vào thầy trò HLV Huỳnh Hữu Chí - người đang trực tiếp huấn luyện Kim Tuấn”, ông Đỗ Đình Kháng, Trưởng bộ môn cử tạ Việt Nam cho biết. Cũng theo ông Kháng, quyết định cuối cùng về việc chọn lựa giải đấu cho Kim Tuấn sẽ được đưa ra trong cuộc họp chuẩn bị cho SEA Games 26 của bộ môn, diễn ra ngày 20-8 tới.

Sức ép vô hình?

Chắc chắn việc chọn tham gia giải đấu nào sẽ còn là vấn đề khiến không chỉ thầy trò Kim Tuấn mà cả lãnh đạo bộ môn cử tạ phải đau đầu. Nếu cho lên bàn cân, một tấm HCV tại SEA Games hoàn toàn có cơ sở trong khi, việc có thể dự Olympic năm sau hay không vẫn còn bỏ ngỏ, huống hồ nghĩ đến việc giành huy chương. Ngoài ra, dù không (hoặc chưa) đặt ra chỉ tiêu cụ thể song ai cũng hiểu, những sự đầu tư mạnh tay từ phía tổng cục trong suốt thời gian qua cần có sự “đền đáp” xứng đáng, cụ thể là những tấm huy chương góp phần vào mục tiêu top 3 khu vực của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 tới. Điều đó càng khiến nhiều người đoán định vào khả năng Kim Tuấn sẽ “phải” chọn SEA Games, thay vì hy vọng vào tấm vé Olympic qua giải VĐTG diễn ra cùng thời điểm. Song không vì thông cảm với “cái khó” của bộ môn mà nhiều người có thể yên tâm với mục tiêu ấy. Bởi sân chơi khu vực luôn chứa đựng bất ngờ khi nước chủ nhà thường làm mọi cách để “thao túng” huy chương và ngôi vị trên BXH. Đáng nói hơn, các đối thủ tranh chấp huy chương trực tiếp với Kim Tuấn ở nội dung 56kg đều đến từ nước chủ nhà Indonesia. Và tất nhiên, nếu không có sự tính toán hợp lý thì ở chiều hướng xấu nhất, cử tạ Việt Nam sẽ mất cả chì lẫn chài.

Trong lúc phải cân nhấc chọn 1 trong 2 giải đấu quan trọng trên thì một phương án được xem là vẹn cả đôi đường có thể sẽ xảy ra. HLV Huỳnh Hữu Chí phân tích: “Kim Tuấn sẽ có thể tham dự cả 2 giải đấu. Hạng cân 56kg của Tuấn thường thi đấu ngay trong ngày khai mạc. Giải VĐTG khai mạc 5-11 còn SEA Games là 11-11. Về chuyên môn, Tuấn cần thời gian nghỉ ít nhất 8 đến 10 ngày mới có thể tham dự. Song tại SEA Games, bộ môn cử tạ nhiều khả năng sẽ thi đấu lùi lại bởi chủ nhà Indonesia cũng cử đội hình mạnh tham dự giải VĐTG và cả SEA Games. Vậy nên, nhiều khả năng, chủ nhà đại hội sẽ dời lịch thi đấu môn cử tạ (khoảng 14, 15-11) cho VĐV của mình có thêm thời gian chuẩn bị, bởi họ không dại gì mà để mất huy chương ngay tại giải đấu trên quê nhà”.