Không chờ nổi Mỹ, Đài Loan lên kế hoạch tự đóng tàu ngầm

ANTĐ -  Vào hôm 29-12, Đài Loan cho biết họ đang phát triển dự án đóng một hạm đội tàu ngầm cho riêng mình sau nhiều năm chờ đợi Mỹ bán 8 tàu ngầm thông thường mà không mang lại kết quả.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Chiu Kuo-cheng cho biết quốc hội đã chấp nhận bản kế hoạch sơ bộ về thiết kế cho các mẫu tàu ngầm tự đóng nội địa.

“Điều này có nghĩa là quân đội đã chính thức bắt tay vào dự án xây dựng tàu ngầm cho riêng mình”, một thành viên Uỷ ban Quốc phòng Quốc hội Đài Loan cho hay.

Hải quân Đài Loan hiện chỉ có 4 tàu ngầm, trong đó 2 chiếc không thể tham chiến

Bằng một bản hợp đồng 4 năm, công việc thiết kế bắt đầu vào năm 2016 và sẽ tiêu tốn khoảng 94.46 triệu ÚD, trước đó, công việc chuẩn bị sẽ tiến hành trong năm năm 2015.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm Đài Loan sẽ tiến hành đóng các tàu ngầm này.

Phó Đô đốc Hsiao Wei-min cũng loại trừ khả năng Đài Loan sẽ đóng 42 tàu ngầm cỡ nhỏ với trọng lượng khoảng 120 tấn theo lời gợi ý của Mỹ.

Ông Hsiao cho biết hiện tại hải quân có nhu cầu sử dụng tàu ngầm từ 1.200 đế 3.000 tấn.

Thứ trưởng Chiu không nói rõ cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm cho hợp đồng thiết kế. Tuy nhiên theo nguồn tin từ nội bộ Bộ Quốc phòng Đài Loan, công việc này có thể được trao cho Trung tâm Nghiên cứu, phát triển tàu chiến và công nghiệp đại dương có trụ sở ở Taipei, Tập đoàn CSBC Đài Loan và nhiều cố vấn công nghệ nước ngoài khác.

Vào tháng 4-2001, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã chấp nhận hợp đồng bán 8 tàu ngầm thông thường cho Đài Loan như một phần của gói cung cấp vũ khí từ Mỹ cho quốc đảo này từ năm 1992.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay hợp đồng này vẫn không có nhiều tiến triển. Mỹ chưa đóng tàu ngầm loại thường nào trong 40 năm qua và Đức và Tây Ban Nha thì từ chối giúp Đài Loan thiết kế tàu ngầm do lo ngại điều này sẽ khiến Trung Quốc khó chịu.

Chính vì vậy, Đài Loan đã tỏ ra mất kiên nhẫn trong thương vụ với Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc lại đang mở rộng đáng kể sức mạnh quân sự.

Hiện Đài Loan đang có hạm đội 4 tàu ngầm, tuy nhiên chỉ 2 trong số này có thể sử dụng trong trường hợp có chiến tranh nổ ra. 2 chiếc còn lại đã được đóng ở Mỹ từ những năm 1940 và đã quá lỗi thời để dùng cho chiến đấu.