Khống chế nữ sinh lớp 8 đưa vào rừng keo hãm hiếp, nam thanh niên lĩnh án 7 năm tù

ANTD.VN - Ngày 7-9, TAND huyện Ba Tơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Kiên (21 tuổi, ở thôn Làng Giấy - Dốc Mốc 1, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Phạm Văn Kiên tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, tối ngày 12-2-2016, em P.T.H (SN 2002, đang là học sinh lớp 8, ở xã Ba Cung) trong lúc cùng với nhóm bạn, trong đó có đối tượng Phạm Văn Kiên, đi chơi Tết.

Sau đó, một mình em H. đi bộ về nhà trên đoạn đường liên thôn Làng Teng, xã Ba Thành, thì Phạm Văn Kiên bám theo sau. Lợi dụng đường vắng, Kiên khống chế em H. đưa vào vườn keo gần đó, thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Nhiều ngày sau quá uất ức, P.T.H. kể lại chuyện cho người bạn thân sự việc. Đầu tháng 3-2016, gia đình của em H. biết chuyện tố cáo đến CAH Ba Tơ.

Đối tượng Phạm Văn Kiên sau đó cũng đã bồi thường 20 triệu đồng cho bị hại. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kiên 7 năm tù giam.