Bình Thuận:

Khởi tố 2 con nghiện trộm, cướp chuyên nghiệp

ANTĐ - Để thỏa mãn cơn nghiện, 2 đối tượng đã thực hiện các vụ cướp giật và trộm cắp tài sản.
Ngày 20/12, cơ quan CSĐT công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Đức Trí (SN 1984, ngụ xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) và Huỳnh Đại Nhân (SN 1985, ngụ TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Tại cơ quan công an cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Khởi tố 2 con nghiện trộm, cướp chuyên nghiệp ảnh 1
Đối tượng Huỳnh Đại Nhân tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 10h45 ngày 1/12, Trí điều khiển xe máy chở Nhân chạy dọc các tuyến đường thuộc địa bàn TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình để săn tìm người sơ hở cướp giật tài sản. Khi đi đến đoạn đường vắng, Trí và Nhân phát hiện em Xì Sềnh In (SN 1996, ngụ TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) đang đi xe đạp, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, trị giá 0,7 chỉ vàng 18K. Lúc này, bọn chúng điều khiển xe máy ép sát và giật sợ dây chuyền đeo trên cổ em Xi Sềnh In, rồi tẩu thoát.

Công an huyện Bắc Bình đã vào cuộc điều tra và có đầy đủ chứng cứ để bắt giữ đối tượng Trí và Nhân như trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình.

Đối tượng Võ Đức Trí

Qua đấu tranh mở rộng, Trí và Nhận còn khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình. Công an huyện Bắc Bình đã thu giữ 4 bao phân bón và 2 máy cắt cỏ do các đối tượng chưa kịp mang đi tiêu thụ. Được biết, Trí và Nhân đều là đối tượng nghiện ma túy dạng nặng, thường xuyên trộm cắp, cướp giật để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện.