Khởi động cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 26 tháng 3, Nova Entertainment tổ chức họp báo công bố cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022” chính thức khởi động .

“Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam” là cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng đặc biệt của các thiếu nữ thuộc 54 dân tộc anh em sinh sống tại Việt Nam.

Trở lại sau 9 năm với chủ đề "Những đoá hoa nắng mai", cuộc thi tiếp tục sứ mệnh kết nối văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam, tôn vinh những người đẹp thân thiện, mang vẻ đẹp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng với những câu chuyện truyền cảm hứng, mang ước mơ của phụ nữ Việt Nam vươn xa.

Đại diện ban tổ chức, bà Trương Ngọc Ánh cho biết: Chúng tôi mong muốn cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam như một sứ giả văn hoá đem những điều tốt đẹp nhất của các dân tộc để giới thiệu đến cộng động người Việt nói riêng, trên thế giới nói chung. Ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn được đem đến nhiều cơ hội cho các cô gái trẻ ở vùng sâu, vùng xa, giúp các bạn có thể thực hiện được ước mơ trên con đường chinh phục tri thức, xây dựng một tương lai tươi sáng”.

Bà Trương Ngọc Ánh phát biểu tại buổi họp báo

Bà Trương Ngọc Ánh phát biểu tại buổi họp báo

Là Đại sứ đồng hành cùng cuộc thi, đồng thời là thành viên Ban giám khảo, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ: "Cô gái ấy không phải là phiên bản của H’Hen Niê. Cô ấy phải là một phiên bản tốt hơn H’Hen Niê. Tôi tự hào là cô gái Ê đê. Tôi tự hào khi được nói về đồng bào mình. Hen cảm thấy tự hào khi đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, không chấp nhận số phận, có cơ hội va chạm cuộc sống. Cô gái ngày xưa chỉ biết làm rẫy làm nương thôi, giờ đây có rất nhiều cơ hội.

Có những cái, có thể tôi không bằng những người khác nhưng tôi tự hào vì được sống thật là chính mình, từ nụ cười xoá tan đi nỗi lo áp lực trong cuộc sống, tình yêu với gia đình, cho bản thân và những người tôi tiếp xúc”.

Bên cạnh H'Hen Niê, đồng hành cùng cuộc thi là những cái tên nổi tiếng quen thuộc được chính thức công bố tại lễ họp báo gồm: Thạc sĩ- Nhà thiết kế Lê Sỹ Hoàng (Trưởng Ban giám khảo), diễn giả doanh nhân Nguyễn Phi Vân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Điều bất ngờ mà ban tổ chức dành cho khán giả Việt Nam chính là sự xuất hiện đầy ấn tượng của đương kim Hoa hậu Trái đất 2021- Destiny Evelyn Wagner - một thành viên trong ban giám khảo của cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc 2022". Được biết cô đã đến TP. Hồ Chí Minh từ khuya ngày 24/3 nhưng mọi thông tin đều được BTC giữ kín để tạo sự bất ngờ.

Hoa hậu Trái đất 2021 xuất hiện trong trang phục truyền thống của mình

Hoa hậu Trái đất 2021 xuất hiện trong trang phục truyền thống của mình

Hoa hậu Destiny Evelyn Wagner tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Pace University, New York. Năm 2021, cô trở thành người phụ nữ Belize đầu tiên giành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi “Miss Earth - Hoa hậu Trái đất”. Cô cũng là một trong hai người phụ nữ da đen đăng quang tại Miss Earth.

Sinh ra từ một ngôi làng nhỏ ở vùng quê xa xôi của Belize, Destiny chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Trái lại cô luôn tự hào chia sẻ với tất cả mọi người về ngôi làng nhỏ của mình. Destiny Evelyn Wagner là một phụ nữ ấm áp, thích đọc sách và đam mê khám phá các vùng đất trên khắp thế giới. Cô từng xuất bản tập thơ và sách với chủ đề kêu gọi bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Sau khi đăng quang, cô dành gần như toàn bộ thời gian của mình để lan toả năng lượng tích cực, kêu gọi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và chống lại nạn bạo hành, ngược đãi trẻ em.

Dàn giám khảo của Hoa hậu các dân tộc 2022

Dàn giám khảo của Hoa hậu các dân tộc 2022

Là một giám khảo quốc tế đồng hành cùng cuộc thi, Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Evelyn Wagner mong muốn được chia sẻ câu chuyện tỏa sáng của mình đồng thời mong muốn tìm kiếm cô gái có thể giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022” sẽ tuyển chọn các công dân nữ có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi, có chiều cao từ 1m60, chưa lập gia đình và có trình độ từ phổ thông trung học.

Thí sinh cuộc thi Hoa hậu các dân tộc 2022

Thí sinh cuộc thi Hoa hậu các dân tộc 2022

Đặc biệt, các thí sinh là người dân tộc thiểu số, vì điều kiện khó khăn chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể từng trường hợp, Ban tổ chức có thể xem xét đặc cách về quy định trình độ học vấn để thí sinh được phép tham dự cuộc thi trước, sau đó sẽ được Ban tổ chức tạo điều kiện hoàn tất việc học tập sau khi kết thúc cuộc thi.

Cuộc thi chính thức khởi động và tuyển sinh từ ngày 26/03/2022 đến ngày 07/05/2022. Vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 27/04/2022 tại Hà Nội và 07/05/2022 tại TP.HCM. Top 45 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng tham gia chuỗi chương trình truyền hình “Những đóa hoa nắng mai” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Phan Thiết và Đà Lạt.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 12/07/2022 đến ngày 16/07/2022 tại TP.HCM. Tân “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022” sẽ đại diện cho quốc gia tham dự “Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2022”.