Khỏe lại sau khi mắc Covid, diễn viên Anh Đức khuyên mọi người không đổ xô đi mua hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nam diễn viên bất ngờ chia sẻ về việc anh bị dương tính với Covid-19 và đã phục hồi gần như hoàn toàn sức khỏe sau hơn 20 ngày kiên trì chữa trị.

Theo đó, Anh Đức cho biết vào ngày đầu tháng 8 vừa qua, anh thức dậy và thấy người mệt mỏi uể oải, cặp nhiệt độ thì bị sốt. Nghĩ đến khả năng có thể mình đã nhiễm Covid nên quyết định không ra ngoài mua thực phẩm hay thuốc men mà tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè và nhờ một người bạn gửi cho bộ test nhanh Covid. Sau khi test thấy kết quả mình bị dương tính với SARS-Cov-2, anh bình tĩnh tìm thông tin liên hệ với y tế phường nơi mình cư trú để nhờ tư vấn, hỗ trợ.

Ngay khi khai báo tình hình sức khỏe, Anh Đức được y tế phường tư vấn mình thuộc diện nghi nhiễm, yêu cầu tự cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe và thông báo với những người mình đã tiếp xúc trong vòng 7 ngày qua để họ biết tự cách ly. Hiểu rõ tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hệ thống y tế trong toàn thành phố đều đang quá tải, anh quyết định sẽ ở nhà test nhanh một lần nữa, nếu vẫn lên kết quả dương tính rõ ràng thì sẽ đến bệnh viện test PCR theo hướng dẫn của nhân viên y tế phường. Theo hướng dẫn, anh được yêu cầu trang bị bảo hộ thật cẩn thận để tránh lây nhiễm.

2 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng trên và 2 lần test đều cho thấy kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2, Anh Đức đã đến bệnh viện xét nghiệm PCR và chính thức nhận thông báo qua điện thoại mình bị nhiễm Covid-19. Nam diễn viên được y tế phường hướng dẫn theo dõi và uống thuốc tại nhà. Bạn bè cũng hỗ trợ gửi thuốc men và thực phẩm đến nhà cho anh dùng. Những ngày sau đó, Anh Đức duy trì việc uống thuốc theo hướng dẫn, kết hợp với tự đun nước chanh sả gừng để xông, hoặc đun nước sôi cho vài giọt tinh dầu vào để xông. Dù bị rơi vào trạng thái bắt đầu mất vị giác và khứu giác song anh vẫn cố gắng ăn với suy nghĩ “chừng nào tìm được ra đúng vị thì thôi” mặc dù cổ họng rất ngứa và khó chịu. Để khắc phục việc thở khó khăn hơn bình thường, anh tập hít thở sâu, vận động vừa sức mình, làm những việc nhà nhẹ nhàng như: quét nhà, lau nhà, nấu nướng, rửa bát…thay vì vận động thể thao với các động tác mạnh.

Trong quãng thời gian chiến đấu với bệnh dịch tại nhà, Anh Đức chia sẻ, anh không quên bổ sung việc uống hoa quả tươi, uống nhiều nước và súc họng liên tục bằng nước muối. Bên cạnh đó, anh vẫn đọc sách, xem phim, theo dõi tin tức chính thống qua báo đài, xem các clip hướng dẫn điều trị Covid-19 tư các y bác sĩ và cảm thấy tâm lý thoải mái, lạc quan hơn rất nhiều. May mắn là sau cùng, anh đã vượt qua những ngày khó khăn đó mà không khiến những người xung quanh mình phải quá lo lắng.

Cũng theo Anh Đức, trải qua việc bị nhiễm Covid, anh thấy rằng trong thời gian tự điều trị tại nhà thì điều quan trọng nhất là cần phải giữ tâm lý thoải mái nhất, chỉ cho những người thật cần thiết biết về tình trạng sức khỏe của mình để tránh việc làm nhiều người lo lắng và hỏi thăm liên tục. Thậm chí việc hỏi thăm nhiều đi kèm với nhận định, nhận xét về các phương pháp điều trị sẽ khiến người bệnh rơi vào tâm lý hoang mang, tiêu cực. Nam diễn viên khuyên mọi người uống thuốc đúng, đủ liều như hướng dẫn của bên y tế, không tích trữ ôxy vì “trữ thì người khác cần lấy đâu ra mà dùng”. Thế nên, mỗi người hãy là bác sĩ tốt nhất cho chính bản thân mình.

Anh Đức nói thêm, tới giờ ngồi xác định lại nguồn lây thì anh cho rằng nguy cơ lớn nhất khiến anh bị nhiễm Covid là ở siêu thị bởi trong thời gian vừa qua anh chỉ đến đó mua thức ăn mang về nhà nấu. Bởi vậy, những ngày vừa qua thấy người dân TP.HCM đổ ra đường để vào siêu thị mua đồ tích trữ, anh rất lo. Nam diễn viên gửi lời nhắn tới mọi người hãy chấp hành theo các quyết định của Chính Phủ, vì tất cả vẫn đang ngày đêm nỗ lực tìm những phương pháp tối ưu nhất để dập dịch. Đồngthời mong muốn mọi người không chia sẻ những thông tin chưa có căn cứ như “ông anh bên ngành này, ông chú bên bộ kia, bà chị bên sở nọ cho biết sắp đóng cửa mọi thứ và mọi người nên dự trữ lương thực”. Bởi theo anh, những tin tức đó chỉ thể hiện sự ích kỷ chứ không phải lo lắng cho nhau vì “những người đủ đầy rồi khỏi bàn tới, những người nghèo thì làm sao họ cập nhật được thông tin nhanh vậy và có biết tin thì tiền đâu để họ đổ xô đi mua hàng. Hết hàng thì lấy đâu để trợ giúp cho người nghèo?”.

Cho tới giờ, Anh Đức cho biết, sức khỏe của mình đã bình phục được tới 99,9% và anh tin rằng những người khỏe mạnh, tâm lý tốt sẽ chiến thắng được Covid. Dù vậy, Anh Đức khẳng định, virus SARS-Cov-2 rất nguy hiểm, mọi người không nên chủ quan và cần phải nâng cao ý thức bảo vệ những người xugn quanh, tránh việc trở thành trung gian lây nhiễm cho những người trong gia đình.

Chúng ta phải chung sức chung lòng để các y bác sĩ, các chiến sĩ công an và quân đội sớm được nghỉ phép thăm gia đình!” – Anh Đức bày tỏ.