Khoe của trên mạng xã hội - đừng tự biến mình thành "mồi nhử" tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp các vụ cướp tài sản xảy ra thời gian gần đây cho thấy sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng phạm tội. Đáng buồn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ việc khoe tiền, tài sản của không ít cá nhân trên mạng xã hội.

Suýt mất mạng, mất tiền tỷ do khoe tiền trên Facebook

Mới đây tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) xảy ra một vụ cướp tài sản khá nghiêm trọng. Trong đêm tối, hai tên cướp bịt mặt bất ngờ tiến vào khống chế bảo vệ công ty, đạp cửa vào phòng ngủ của vợ chồng chủ doanh nghiệp cầm dao, người nổ súng uy hiếp đòi bị hại phải đưa cho chúng nhiều tỷ đồng nhưng mới lấy đi được 200 triệu đồng.

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, chỉ sau ít giờ gây án, thủ phạm đã sa lưới. Đó là Trần Văn Hào (35 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (22 tuổi, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su), 1 dao nhọn, 69 triệu đồng…

Được biết trước đó, khi vào mạng xã hội, Hào tìm được tài khoản Facebook “Hoàng Hường” có đưa hình ảnh những cọc tiền mặt rất hút mắt. Xác định được địa chỉ của chủ tài khoản Facebook này, hai đối tượng thống nhất kế hoạch cướp tài sản.

Chúng đột nhập vào phòng bảo vệ khống chế bảo vệ rồi đạp cửa vào phòng ngủ của vợ chồng chị H dùng súng uy hiếp yêu cầu nạn nhân đưa cho bọn chúng 100 tỷ đồng. Sau đó, hai tên cướp trói chị H lại và lấy đi 200 triệu đồng...

Hình ảnh những cọc tiền xuất hiện trên mạng xã hội và tang vật vụ cướp tài sản

Hình ảnh những cọc tiền xuất hiện trên mạng xã hội và tang vật vụ cướp tài sản

Trước đó, vào tháng 10-2021, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm chuyên “ăn bay” trên nhiều tuyến đường. Các đối tượng gồm Dương Ngọc Toàn (sinh năm 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1988, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) và Trần Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng).

Bị hại trong vụ án vừa "tậu" được một sợi dây chuyền vàng mặt ngọc trị giá hơn 100 triệu đồng và đưa lên mạng để khoe nên đã bị nhóm đối tượng trên theo dõi và cướp giật khi đi xe máy một mình trên đường Văn Phú, phường Phú La.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản của anh H cùng hàng loạt vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn nhiều quận, huyện khác.

Đừng tự biến mình thành “miếng mồi ngon” cho tội phạm

Theo một điều tra viên Phòng CSHS - CATP Hà Nội, việc một số cá nhân có thói quen chia sẻ những thông tin có tính chất riêng tư như công việc, nơi ở và tài sản như tiền, vàng bạc, sổ đỏ nhà đất, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng... trên mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng các thông tin này để cướp tài sản, bắt cóc tống tiền, thậm chí thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, việc khoe của trên mạng còn nảy sinh sự ghen tị, hiềm khích đối với người khác, thu hút sự chú ý của nhiều hacker khiến tài khoản ngân hàng của cá nhân dễ bị tấn công.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết, CATP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, phòng chống và tham gia tố giác tội phạm.

Người dân không nên công khai các thông tin cá nhân, địa chỉ, hình ảnh của bản thân, con cái, người thân trong gia đình, không khoe khoang, thể hiện sự giàu có trên các hội, nhóm mạng xã hội để làm mục tiêu cho các đối tượng gây án để ý, theo dõi.

Trường hợp bị các đối tượng khống chế, đe dọa để cướp tài sản mỗi cá nhân cần bình tĩnh, chấp hành các yêu cầu của đối tượng không nên chống lại, lợi dụng sơ hở của đối tượng tìm cách thoát ra ngoài, hô hoán để người dân hỗ trợ.

Với các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, doanh nghiệp... không nên trưng bày quá nhiều vàng bạc, đá quý và các sản phẩm có giá trị khiến các đối tượng xấu chú ý, chọn làm mục tiêu gây án.