Khí tự nhiên hóa lỏng Nga bất ngờ giành lại thị trường châu Âu từ tay Mỹ

ANTD.VN - Việc kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ tại châu Âu không thuận lợi như dự tính của Washington khi vẫn bị tụt lại so với Nga.

Các công ty năng lượng Mỹ ngày càng cung cấp ít khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hơn cho đối tác châu Âu, mặc dù hai năm trước họ đã hứa với đồng minh của mình về một lượng lớn LNG với mức giá hợp lý.

Trong khi đó thị phần "nhiên liệu xanh" của Nga tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) lại ngày càng gia tăng, những khách hàng mua LNG chính do Moskva cung cấp vẫn là Tây Ban Nha và Hà Lan.

Hiện tại Tây Ban Nha đã tăng cường nhập khẩu khí hóa lỏng vận chuyển theo đường biển của Nga lên 2,3 lần trong tháng 7 năm nay, trong khi đó Hà Lan cũng tăng khối lượng mua vào thêm tới 25%.

“Nhiên liệu xanh” đang được Nga cung cấp cho Tây Ban Nha trong khuôn khổ thỏa thuận kéo dài 25 năm giữa công ty địa phương Gas Natural Fenosa và Tập đoàn Novatek của Nga, hợp đồng chính thức ký kết vào năm 2020.

Trong khi đó, Hà Lan cũng đang mua khí đốt Nga chủ yếu cho nhu cầu riêng của mình, bất chấp căng thẳng giữa hai quốc gia, họ buộc phải thực hiện bước đi trên khi các đồng minh chưa thể giúp đảm bảo an ninh năng lượng.

Ở chiều ngược lại, Bỉ và Pháp đã giảm mua khí đốt từ Nga, thực trạng trên một phần là do các cảng tiếp nhận của hai quốc gia trên xử lý hydrocarbon được vận chuyển trên các tàu chở dầu ở Bắc Cực và gửi chúng cho những người mua khác tại EU.

Bên cạnh đó, do việc trung chuyển nhiên liệu hóa lỏng bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt đã khiến khối lượng nhập khẩu LNG của họ suy giảm mạnh.

Ngoài ra nguồn cung cấp khí đốt từ các mỏ Yamal đến châu Âu tăng lên trong tháng 7/2024 được tạo điều kiện thuận lợi bởi điều kiện băng giá khó khăn ở phần phía Đông Tuyến đường biển phương Bắc, làm giảm khả năng giao thương bằng đường biển với các nước châu Á.

Mặc dù vậy đến tháng 8 và tháng 9 năm nay, tình hình thời tiết đã thay đổi theo chiều hướng thuận lợi hơn khi băng tan và một lượng khí đốt hóa lỏng đáng kể bắt đầu được đưa sang thị trường châu Á.

Nhìn chung, dòng chảy khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đang dần hướng vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương do khách hàng địa phương có thể trả nhiều tiền hơn người mua từ châu Âu.

Các nhà cung cấp LNG của Mỹ cũng thích gửi nhiên liệu đến châu Á hơn, cho nên LNG của họ đang dần mất đi vị thế ở Cựu lục địa vào tay Nga, những gì diễn ra hoàn toàn do thị trường điều tiết.

Với thực tế trên, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng các lệnh trừng phạt sẽ không hiệu quả bằng việc gia tăng sức cạnh tranh, chỉ có thể đẩy Nga khỏi thị trường năng lượng châu Âu nếu tạo được ưu thế rõ rệt về giá.