Ban Tuyên giáo Thành ủy:

Khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân tuyên truyền về biển đảo

ANTĐ - Sáng nay 16-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

* Tập thể báo An ninh Thủ đô được tặng Giấy khen vì thành tích tuyên truyền, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã quyết định trao tặng Giấy khen cho 15 tập thể, trong đó có báo An ninh Thủ đô và một số đơn vị như báo Quốc phòng Thủ độ, báo Tuổi trẻ Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội, ban Tuyên giáo quận ủy Ba Đình… Bên cạnh đó, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp này cũng nhận được Giấy khen từ Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong đó, báo An ninh Thủ đô có 2 cá nhân, Đại tá Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Đào Lê Bình và phóng viên Ngân Tuyền.

Ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cùng các cá nhân được tặng Giấy khen

Kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển chủ quyền Việt Nam, báo An ninh Thủ đô dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, CA TP Hà Nội… đã vào cuộc kịp thời với những tuyến bài viết dầy dặn,  sắc bén nhằm bẻ gãy luận điệu sai trái, ngoan cố của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, báo An ninh Thủ đô cùng tham gia với các lực lượng CATP Hà Nội trong công tác giữ gìn trật tự, đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo Đại tá Đào Lê Bình, trong suốt 45 ngày qua, báo An ninh Thủ đô thường xuyên có những tuyến bài, tập trung vào những chủ đề cụ thể như những bài đăng, trích đăng ý kiến, quan điểm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những bài viết từ các học giả trong nước và quốc tế nhằm nêu bật chính nghĩa, chủ quyền của Việt Nam; đặc biệt, luôn có 1 phóng viên theo dõi thông tin trên báo chí Hồng Kông, Trung Quốc để bẻ lại những luận điệu sai trái, vô lý, ngang ngược của Trung Quốc về biển Đông…

Cũng theo Đại tá Đào Lê Bình, công cuộc đấu tranh trên mặt trận báo chí, tuyên truyền  còn dài, vì vậy, báo chí cũng cần tránh rơi vào sự trùng lặp, sự nhàm chán mà cần phải dự đoán được những yếu tố bất ngờ, cảnh báo được một số việc có thể sẽ xảy ra để có định hướng tuyên truyền phù hợp.

Đại tá, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Đào Lê Bình nhận Giấy khen từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong suốt 45 ngày Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển chủ quyền Việt Nam, lãnh đạo Thành phố, quân và dân Thủ đô cùng các cơ quan báo chí đã đấu tranh với tinh thần chủ động, bài bản, nhạy bén và hiệu quả. “Tôi trân trọng cảm ơn và đánh giá cao, biểu dương những tập thể, cá nhân có tiêu biểu trên mặt trận, tuyên giáo, tuyên truyền để làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân giao phó, tin tưởng", ông Hồ Quang Lợi nói.

Góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô trong suốt thời gian qua. Giữ gìn một Thủ đô hòa bình nhưng cũng không kém phần năng động; khích lệ, khơi dậy tinh thần dân tộc, đoàn kết thống nhất trong quân và dân Thủ đô cùng chung chí hướng về biển Đông; đặc biệt, lực lượng tuyên giáo và báo chí đã góp phần to lớn vào công cuộc tuyên truyền đến từng người dân, để nhân dân hiểu được âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, lợi dụng tình hình biển Đông để kích động, chia rẽ đoàn kết, thống nhất đất nước.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu, lực lượng tuyên giáo và báo chí Thủ đô tiếp tục tập trung tuyên truyền, nêu bật và thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm bảo vệ chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Mỗi người hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, làm tốt nhiệm vụ trên cương vị của mình, đồng thời hướng về biển đảo quê hương, thể hiện sự quan tâm tới những chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư đang ngày đêm kiên trì đấu tranh trên vùng biển Hoàng Sa.

Trên một địa bàn đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận báo chí, giữ vững an ninh trật tự, an ninh chính trị không được mơ hồ, không được để các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện này để kích động nhân dân gây rối trật tự xã hội. Phải giữ gìn môi trường hòa bình trên địa bàn Thủ đô như suốt 45 ngày qua.