Kháng sinh gây nguy cơ nhiễm siêu vi khuẩn, dị ứng và béo phì

ANTĐ - Trẻ em cần hạn chế sử dụng kháng sinh vì các thuốc này có thể góp phần gây ra tình trạng nhiễm siêu vi khuẩn, dị ứng và béo phì.

Ông Martin Blaser, chuyên gia vi sinh thuộc Đại học New York, cho biết các vi khuẩn có lợi không thể phục hồi hoàn toàn sau một đợt điều trị kháng sinh.

Kháng sinh tiêu diệt cả vi khuẩn có hại và có lợi. Sự thay đổi của những vi khuẩn có lợi khiến cơ thể dễ mắc các nhiễm trùng và bệnh tật.

Lạm dụng kháng sinh có thể làm tăng đáng kể các bệnh như béo phì, tiểu đường týp 1, viêm ruột, dị ứng và hen.

Cách đây 2 năm, Anh đã phát động chương trình giảm kê đơn kháng sinh để điều trị các bệnh như cảm lạnh, cúm và viêm họng. Mỗi năm có hơn 10 triệu người được kê đơn kháng sinh điều trị các bệnh này mặc dù các virus gây bệnh hiếm khi đáp ứng thuốc.

Tiến sĩ Blaser cho biết lạm dụng kháng sinh đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và phụ nữ mang thai. Lạm dụng kháng sinh tạo điều kiện cho các “siêu vi khuẩn” phát triển và ảnh hưởng tới việc điều trị các bệnh nguy hiểm như viêm phổi.

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Đan Mạch thực hiện gồm 580.000 trẻ em cho thấy những trẻ thường được kê đơn penicillin hoặc các thuốc tương tự có nguy cơ cao hơn bị hội chứng ruột kích thích hoặc bệnh Crohn.

Mặc dù kháng sinh cần thiết để điều trị các bệnh nguy hiểm song các bác sĩ nên cân nhắc thận trọng giữa lợi ích và nguy cơ trước khi kê đơn cho bệnh nhân.