Kháng nghị tăng hình phạt đối với Minh "sâm" và đồng bọn

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao (VKSNDCC) tại Hà Nội vừa có Kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 19/2016/HSST ngày 1 và 2-6-2016 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm” - SN 1960, ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), và 8 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 

Được biết, khi vụ án bị khởi tố điều tra, đã có cả trăm người bị hại, người liên quan gồm chủ xe, chủ gỗ, lái xe, phụ xe... với số tiền nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cáo trạng truy tố các bị can thì chỉ còn 12 bị hại với tổng số tiền thiệt hại là hơn 184 triệu đồng.

Đầu tháng 6-2016, HĐXX Toà sơ thẩm tại Bắc Ninh đã tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Minh, 24 tháng tù giam, tính từ ngày bị bắt 13-8-2014, và bồi thường hơn 117 triệu đồng cho người bị hại. Các bị cáo còn lại, trong đó Nguyễn Thu Hằng (SN 1992, là con gái Minh Sâm), bị tuyên án 18 tháng 9 ngày tù giam; Trần Thái Sơn (SN 1992, con rể Minh “sâm”, bị tuyên mức án 18 tháng 6 ngày tù giam; Quách Văn Lộc (SN 1975, ở Phù Khê, Thị xã Từ Sơn ) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mức phạt tù 18 tháng 6 ngày tù giam…

VKSNDCC tại Hà Nội xét thấy, truy tố của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh và bản án cấp sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên là chưa chính xác, không đánh giá đúng các chứng từ, tài liệu đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo Quách Văn Lộc bị xử tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”, toà sơ thẩm chỉ phạt 18 tháng 6 ngày tù là quá nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cần tăng hình phạt. Ngoài ra cần làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của bị cáo Quách Văn Lộc.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 15-6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, đã đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án.